Đổi ý kỳ quặc, thủ môn Onana của CLB M.U sắp bị FIFA cấm thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
01/12/2023 10:25 GMT+7

Thủ môn Onana của CLB M.U từng kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế và chia tay đội tuyển Cameroon từ World Cup 2022. Gần đây, anh quyết định trở lại, nhưng giờ lại không muốn thi đấu cho đội tuyển nữa.

"Onana vừa thay đổi ý định không muốn trở lại đội tuyển Cameroon dự Cúp các quốc gia châu Phi sắp diễn ra từ ngày 13.1 đến 11.2.2024, nhằm tập trung thi đấu cho CLB M.U. Nhưng điều này khiến anh có thể bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xử phạt vì một quy định ít được biết đến", tờ The Sun (Anh) cho biết.

Đổi ý kỳ quặc, thủ môn Onana sắp bị FIFA cấm thi đấu cho CLB M.U - Ảnh 1.

Onana thất vọng sau trận M.U hòa Galatasaray 3-3 mới đây

AFP

Thủ môn 27 tuổi này nhận quá nhiều chỉ trích gần đây vì mắc nhiều sai sót, như 2 tình huống vừa để lọt lưới từ các quả sút phạt của Hakim Ziyech trong trận M.U bị Galatasaray ngược dòng gỡ hòa 3-3 tại giải Champions League. "Vì thế, Onana đang muốn tập trung thi đấu cho M.U để cải thiện phong độ nên anh từ chối trở lại đội tuyển", tờ The Sun chia sẻ.

Onana tin rằng mình sẽ không bị FIFA xử phạt, vì trên thực tế anh mới thi đấu cho đội tuyển Cameroon 1 trận từ khi quyết định trở lại và sau đó đã rút lui vì chấn thương, ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi gặp đội tuyển Mauritius (thắng 3-0) ngày 17.11.

"Tuy nhiên, Onana đã được Liên đoàn Bóng đá Cameroon xác nhận với FIFA là cầu thủ có đầy đủ điều kiện được gọi vào đội tuyển, sau khi anh đã công bố rút lại quyết định từ giã thi đấu sự nghiệp quốc tế. Vì thế, Onana sẽ phải chấp hành mọi lệnh triệu tập vào đội tuyển Cameroon nếu được HLV trưởng, ông Rigobert Song gọi trong thời gian tới để dự Cúp các quốc gia châu Phi. Nếu từ chối, Onana sẽ bị FIFA xử phạt rất nặng và bị cấm thi đấu cho CLB M.U dài hạn", tờ The Sun cho biết thêm.

Đổi ý kỳ quặc, thủ môn Onana sắp bị FIFA cấm thi đấu cho CLB M.U - Ảnh 2.

Onana liên tiếp mắc sai sót khiến M.U phải nhận nhiều bàn thua từ đầu mùa 2023 - 2024

AFP

Trước đây, hậu vệ Joel Matip của CLB Liverpool thoát được lệnh cấm của FIFA sau khi từ chối thi đấu cho đội tuyển Cameroon tại Cúp các quốc gia châu Phi năm 2017 và 2020. Khi đó, Matip lấy lý do anh không còn thi đấu ở đội tuyển kể từ năm 2015, nên mới tránh được án phạt. Trong khi Onana mới đây vẫn được triệu tập thi đấu.

Theo tờ The Sun: "Tình thế này có thể khiến CLB M.U phải chấp nhận để Onana vắng mặt ít nhất 6 trận trong khoảng thời gian diễn ra Cúp các quốc gia châu Phi 2023. Trong trường hợp khác, nếu M.U vẫn chấp nhận quyết định của Onana từ chối trở lại đội tuyển, họ cũng có thể bị liên đới án phạt từ FIFA".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.