Đồng đội cũ thầy Park ấn tượng 3 cầu thủ giúp tuyển Thái Lan thắng Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/12/2021 12:55 GMT+7

Huyền thoại bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on, rất ấn tượng 3 cầu thủ của tuyển Thái Lan giúp ‘Voi chiến’ vượt trội trong trận thắng Việt Nam 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Cựu chân sút của tuyển Thái Lan Piyapong Pue-on từng là đồng đội cũ của HLV Park Hang-seo khi cùng khoác áo CLB Lucky-Goldstar FC (nay là FC Seoul tại giải VĐQG Hàn Quốc) giai đoạn 1984 - 1986. Mối quan hệ giữa danh thủ 62 tuổi này hiện vẫn rất mật thiết với thầy Park.

Hàng tiền vệ của tuyển Thái Lan đã chơi tốt hơn Việt Nam

afp

Trước trận bán kết lượt về, ông Piyapong Pue-on đã đưa ra những nhận định của mình trên báo giới địa phương về lối chơi của đội nhà trong trận thắng đội bóng do đồng đội cũ Park Hang-seo dẫn dắt. Cựu danh thủ này đặc biệt dành sự khen ngợi cho 3 cầu thủ đã giúp chiến thuật 4-3-1-2 của tuyển Thái Lan vận hành trơn tru, không những giúp “Voi chiến” có được sự chủ động và nhỉnh hơn về thế trận mà còn hạn chế sức mạnh của tuyển Việt Nam.

HLV Park bố trí ai đá thay Duy Mạnh ở bán kết lượt về AFF Cup

Huyền thoại này đánh giá “bộ ba” tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul, Thanawat Suengchitthawon, Sarach Yooyen chính là chìa khoá giúp đội nhà kềm toả ý đồ của HLV Park Hang-seo. "Phitiwat đã làm rất tốt nhiệm vụ giúp tuyển kiểm soát bóng và hỗ trợ hàng phòng ngự. Cả 4 hậu vệ đã được hỗ trợ rất nhiều từ Phitiwat, hạn chế tối đa những pha tấn công nguy hiểm từ phía tuyển Việt Nam. Anh ấy cũng hỗ trợ đắc lực cho các đồng đội tuyến giữa là Chanathip, Sarach, Thanawat nữa. Phitiwat đúng là chỗ dựa vững chắc trong đội hình của tuyển Thái Lan”.

Tiền vệ Sarach Yooyen (trái) là một trong những chìa khoá giúp tuyển Thái Lan có thế trận tốt trước Việt Nam

afp

Danh thủ 62 tuổi cho biết thêm: "Về phần Sarach, anh ấy là một người di chuyển rộng và thu hồi bóng tốt để hợp cùng Thanawat giúp Chanathip an tâm đẩy cao kiến tạo cho hàng tiền đạo và tổ chức các pha đánh trung lộ. Trận gặp Việt Nam, phải nói rằng Sarach đã chơi quá hay, kết nối tốt từ trung lộ lên tuyến trên. Đặc biệt khi Thái Lan dẫn trước 2 bàn, Sarach đóng vai trò rất quan trọng giúp Thái Lan kiểm soát tuyến giữa, buộc tuyển Việt Nam phải sử dụng bóng dài, bóng bổng, không thể thực hiện các pha phối hợp chuyền ngắn sở trường".

Ông Piyapong Pue-on còn khen ngợi tiền vệ Thitiphan, người vào sân thay người trong hiệp 2, đã làm rất tốt. Theo cựu tuyển thủ này, chính sự xuất sắc của những cầu thủ trên là mấu chốt giúp tuyển Thái Lan gần như khiến Việt Nam không thể chơi theo phong cách của mình. Những cầu thủ khác mà ông Piyapong Pue-on cho là đã đạt yêu cầu là Kritsada Kaman, Theerathorn Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Supachai Jaidet, Teerasil Dangda và Supachok Sarachat.

Ông Piyapong Pue-on (giữa) từng đến thăm HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam hồi năm 2019

Độc lập

Với chiến thắng 2-0 ở lượt đi, tuyển Thái Lan đang có lợi thế lớn trước Việt Nam ở trận bán kết lượt về diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 26.12 trên Sân vận động quốc gia Singapore. Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn mới hy vọng lật ngược tình thế để vào chung kết AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.