Động lực cho HLV Troussier trước phép thử Hàn Quốc

16/10/2023 07:04 GMT+7

Tạm biệt Trung Quốc với hai thất bại, đội tuyển VN đang muốn khép lại kỳ FIFA Days tháng 10 theo hướng tích cực nhất, dù biết rõ đối thủ Hàn Quốc có lực lượng cực kỳ đáng gờm.


Động lực cho HLV Troussier trước phép thử Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đội tuyển VN đã có mặt tại Hàn Quốc chuẩn bị cho trận giao hữu ngày 17.10

VFF

Sau hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ, đội tuyển VN đã đến Suwon, thủ phủ tỉnh Gyeonggi, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với nước chủ nhà Hàn Quốc lúc 18 giờ ngày 17.10. Cả đội cảm thấy khá mệt mỏi cho hành trình di chuyển và chờ đợi, xếp hàng gần nửa ngày trời này. Rất may công tác tiền trạm trước đó của VFF đã giúp thầy trò HLV Philippe Troussier nhanh chóng ổn định chỗ ở tại khách sạn Ibis Ambassador, cách sân Suwon World Cup chỉ 3 km. Đến 19 giờ địa phương (17 giờ VN), toàn đội đã có buổi tập đầu tiên trên xứ sở kim chi. "Phù thủy trắng" cho các học trò thực hiện các bài vận động nhẹ nhàng để giải phóng sức ì cho các cầu thủ. Cũng nói thêm ngay tại sân bay, đội tuyển VN đã cảm nhận được sự ấm áp với khá nhiều bạn trẻ có mặt chào đón và xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.

Không chỉ người hâm mộ mà bản thân HLV Troussier và BHL cũng rất muốn đội tuyển VN bỏ lại sau lưng hai thất bại để hướng về phía trước. Ở phần phổ biến kế hoạch hoạt động tại Suwon, ông Troussier đã động viên cả đội tiếp tục duy trì tinh thần tập trung và cầu tiến. Nhà cầm quân 68 tuổi này có những lời khen ngợi các cầu thủ, trong hai màn thử nghiệm phòng ngự và kiểm soát bóng tại Trung Quốc. Thực tế ngoài hai bàn thua từ lỗi cá nhân ở trận đấu VN thử nghiệm toàn bộ đội hình, đối thủ Uzbekistan dù kiểm soát bóng nhiều nhưng cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ nét từ các pha phối hợp.

Đội tuyển VN tập tại Hàn Quốc tối 15.10

Trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Hàn Quốc và VN trên sân Suwon World Cup đã bán sạch vé, cho thấy sức hút rất lớn. Rất đông CĐV VN đang lùng sục vé bằng mọi cách để có cơ hội vào sân ủng hộ thầy trò HLV Troussier. Đó sẽ là chất xúc tác quan trọng để đội tuyển VN chơi một trận ra trò trước siêu sao Son Heung-min và các đồng đội. Tin vui là chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải đang tiến triển rất tốt, khả năng sẽ kịp góp mặt. Ngoài Quang Hải đang phải điều trị chấn thương, các cầu thủ như Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Cường, Việt Hưng - không được đăng ký trước Uzbekistan - đã sẵn sàng cho phép thử cuối cùng trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới. 

Son Heung-min bị chấn thương nên đã vắng mặt trong ngày đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước Tunisia. Trước thềm trận đấu với đội tuyển VN, chân sút số 1 của CLB Tottenham (Ngoại hạng Anh) cho biết: "Tôi luôn muốn được thi đấu. Tôi muốn chào những người hâm mộ mọi lúc. Thực sự, từ tận đáy lòng, tôi rất muốn ra sân cho đội tuyển Hàn Quốc. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho việc này. Khi có cơ hội ra sân, tôi sẽ trình diễn những gì tốt nhất". Trong khi đó, HLV Klinsmann chia sẻ với Hãng thông tấn Yonhap: "Cầu thủ nào cũng muốn ra sân thi đấu, nhưng việc Son Heung-min phải khỏe mạnh là điều cần thiết cho vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 và Asian Cup vào tháng 1 năm sau".

                               Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.