Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết

Phúc Kha
Phúc Kha
18/02/2024 13:54 GMT+7

Sau kỳ nghỉ tết, người trẻ ở các tỉnh miền Tây hối hả quay trở lại TP.HCM để học tập và làm việc. Đến trưa ngày mùng 9 tháng giêng (18.2), lượng người đổ về quốc lộ 1A tiếp tục tăng dần.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đông đúc người và xe nối đuôi nhau trở lại thành phố để tiếp tục công việc, học tập sau kỳ nghỉ tết kéo dài. Lượng người đông từ các tỉnh miền Tây đổ về quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang để di chuyển đến TP.HCM nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 1.

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang đông đúc người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại thành phố. Trên chặng đường trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết, nhiều người lựa chọn xe gắn máy để linh động được thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại

PHÚC KHA

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 2.

Xe khách, ô tô di chuyển trên các tuyến đường cao tốc nên lượng phương tiện giao thông qua quốc lộ 1A đã giảm đáng kể. Điều này giúp người dân đi xe gắn máy di chuyển thuận tiện hơn

PHÚC KHA

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 3.

Người trẻ di chuyển đường dài trên xe gắn máy trong thời tiết nắng nóng để trở lại thành phố

PHÚC KHA

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng khiến người đi xe gắn máy thêm phần vất vả

PHÚC KHA

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 5.

Các em nhỏ theo ba mẹ trở lại thành phố sau kỳ nghỉ tết

PHÚC KHA

Dòng người hối hả trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết- Ảnh 6.

Dọc theo quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang, nhiều quán nước đông đúc do khách dừng chân nghỉ ngơi

PHÚC KHA

“Tết năm nay, mình đã có một kỳ nghỉ trọn vẹn ở quê từ 29 tháng chạp đến hết mùng 9 tháng giêng. 7 giờ sáng nay, mình chia tay gia đình, khởi hành lên thành phố làm việc. Tình hình giao thông khá thuận lợi, mình cũng dễ lái xe. Nhưng do trời nắng nóng, mình dừng lại nghỉ ngơi, ăn uống rồi đi tiếp. Mong là chặng đường suôn sẻ, không kẹt xe”, Nguyễn Thành Luân (28 tuổi), đi xe gắn máy từ nhà ở H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ lên TP.HCM cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.