Đồng Tháp: Trộm vali vàng, lãnh án 13 năm tù

27/02/2024 15:32 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Phương mức án 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Phương đã trộm vali vàng khi đến trông coi nhà nghỉ của bị hại.

Sáng 27.2, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Phương (39 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Phương đã trộm vali vàng rồi đem bán trừ nợ.

Đồng Tháp: Trộm vali vàng, lãnh án 13 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Trịnh Văn Phương bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, Trịnh Văn Phương và bị hại P.P.H quen biết nhau qua mạng xã hội. Khoảng đầu tháng 6.2022, Phương đến giúp trông coi nhà nghỉ của bị hại tại P.An Thạnh, TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Khoảng 20 giờ ngày 24.6.2022, bị hại cùng 2 người bạn đến nhà nghỉ chơi và nghỉ lại. Tại đây, khi thấy H. lên mạng xã hội Facebook livestream bán hàng mỹ phẩm và có đeo nhiều vàng nữ trang, Phương nảy sinh ý định lấy trộm tài sản.

Đến khoảng hơn 0 giờ ngày 25.6.2022, H. nghỉ livestream bán mỹ phẩm và tháo nữ trang cất vào vali rồi qua phòng khác nghỉ ngơi. Lúc này, Phương lén mở cửa phòng, lấy trộm vali đựng vàng của H. rồi mang về phòng của Phương cất giấu.

Phạt người trộm vali vàng của người đẹp chuyển giới Hà Kiều Anh 13 năm tù

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày (25.6.2022), Phương lấy vali đựng vàng rời khỏi nhà, sau đó điện thoại cho chủ nợ (không rõ nhân thân, địa chỉ) đến để đưa vali vàng mang đi bán trừ nợ. Sau khi bán vàng và cấn trừ nợ, chủ nợ đưa lại cho Phương 153 triệu đồng. Ngày 27.6.2022, Phương đem 153 triệu đồng trả nợ cho bà N.T.K.P (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn, An Giang).

Sau đó Phương lẩn trốn nhiều nơi, đến ngày 31.5.2023 thì bị bắt theo quyết định truy nã. Tất cả tài sản bị Phương lấy trộm, bị hại đều có giấy tờ chứng minh là vàng thật, mua tại các tiệm vàng. Đồng thời, lời khai của Phương trùng khớp với tài sản bị hại đã mất.

Qua định giá, tổng tài sản bị Phương lấy trộm gần 947 triệu đồng, bao gồm 5 món nữ trang có tổng trọng lượng hơn 28,3 lượng vàng các loại.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương khai do nợ tiền của nhóm cho vay nặng lãi, bị đòi liên tục nên nảy sinh ý định trộm vali vàng của bị hại để trả nợ.

Kết thúc phiên tòa, ngoài tuyên phạt Trịnh Văn Phương mức án 13 năm tù về tội trộm cắp tài sản, TAND tỉnh Đồng Tháp còn buộc Phương có trách nhiệm bồi thường cho bị hại hơn 811 triệu đồng và bà N.T.K.P có trách nhiệm nộp lại 153 triệu đồng được Phương đưa trước đó.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 27.2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.