Dortmund đại thắng trên sân nhà, chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga

Kim Chao
Kim Chao
18/08/2019 06:00 GMT+7

Borussia Dortmund đã đè bẹp Augsburg 5-1 trên sân nhà Signal Iduna Park ở vòng đấu đầu tiên Bundesliga diễn ra đêm qua 17.8 (theo giờ VN), qua đó chiêm ngôi đầu bảng.

Bayern Munich đã bị Hertha Berlin thủ hòa 2-2 trên sân nhà ngay ngày khai mạc Bundesliga diễn ra rạng sáng 17.8 tạo cơ hội cho các đội bóng khác tranh thủ chiếm ngôi đầu bảng và Dortmund chứng tỏ mình là kẻ cạnh tranh nguy hiểm nhất ngôi vô địch khi có được chiến thắng đậm đà vào đêm qua.

Niederlechner (số 7) bất ngờ mở tỷ số cho các vị khách Augsburg

Reuters

Khi 80.000 khán giả ngồi chưa ấm chỗ trên sân Signal Iduna Park thì liên tục các bàn thắng được ghi. Bàn thắng mở tỷ số lại thuộc về đội khách khi tiền đạo Niederlechner nhanh chân  sút thủng lưới đội chủ nhà ở ngay giây thứ 35. Khán giả chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức, Dortmund đã san bằng cách biệt cũng bằng một pha sút bóng cận thành của cầu thủ Dortmund vừa mua đứt từ Barcelona: Paco Alcacer.
Các cầu thủ tận dụng ưu thế sân nhà, đẳng cấp và nhiều thứ nữa để kiểm soát hoàn toàn trận đấu nhưng Dortmund không còn sử dụng lối đá rực lửa như thời Tuchel, họ cầm bóng chắc, triển khai tấn công nhiều hướng trong hoàn  cảnh các cầu thủ Augsburg chủ động lui về phòng ngự số đông. Những cú sút xa mãnh liệt, các pha đột phá từ hai biên vẫn không thể qua được đôi tay của thủ thành Koubet của các vị khách và hiệp một kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi thêm khiến khán giả nhà nóng ruột thấy rõ.

Người hùng Alcacer (bên trái) lập cú đúp trong trận này

Reuters

Tuy nhiên khi trọng tài Willenborg cho hiệp hai bắt đầu chỉ được 6 phút, Jadon Sancho đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Dortmund trong pha đối mặt với thủ môn của Augsburg. Lúc này, khán giả mới thở phào nhẹ nhõm và trong khi niềm hân hoan chưa hết thì thêm một bàn thắng nữa được ghi từ sai lầm của hàng thủ Augsburg. Alcacer chuyền bóng thuận lợi cho Marco Reus sút tung lưới Koubet nâng tỷ số lên 3-1 cho  đội chủ nhà ở phút 57.
Chỉ 2 phút sau, thời gian vừa đủ để cầu thủ trẻ Jadon Sancho đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi chuyền như đặt cho Alcacer đứng trong vòng cấm địa sút nhanh như điện tung lưới Augsburg nâng tỷ số lên 4-1 cho Dortmund.
Hơn 30 phút còn lại là khoảng thời gian dài hơn thế kỷ của đội khách Augsburg khi họ đã vỡ trận, chống trả yếu ớt các đợt lên bóng của Dortmund. May cho họ là đội chủ nhà cũng chủ động chơi chậm, chắc và chỉ ghi thêm 1 bàn thắng ở phút 82 do công của bản hợp đồng mới từ Leverkusen mang tên Julian Brandt.
Chiến thắng 5-1 đã giúp cho Dortmund có ngày ra mắt hoàn hảo và cũng giúp cho họ có được ngôi đầu bảng một cách xứng đáng.
Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua
Leverkusen 3-2 Paderborn
Dortmund 5-1 Augsburg
Freiburg 3-0 Mainz
Wolfsburg 2-1 Cologne
Werder Bremen 1-3 Dusseldorf
Monchengladbach 3-2 Schalke
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.