Đột phá giá trị tiền thưởng ở giải bóng bàn toàn quốc 2020

10/07/2020 07:00 GMT+7

Giải vô địch bóng bàn toàn quốc năm 2020 tranh giải Báo Nhân Dân lần thứ 38 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM) từ 12 – 19.7 có đột phá lớn về tiền thưởng

 
Để khuyến khích các vận động viên (VĐV) nỗ lực thi đấu, so với năm 2019, giải thưởng cho nội dung vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ được nâng từ 20 triệu đồng lên 50 triệu đồng (mỗi nội dung), vô địch đơn nam và đơn nữ được nâng từ 15 triệu đồng lên 30 triệu đồng (mỗi nội dung).
Giải năm nay có 175 VĐV của 18 đoàn tham dự (hơn năm ngoái 39 VĐV và 4 đoàn). Dự tranh có đầy đủ các VĐV xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia, các địa phương, ngành và câu lạc bộ trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Ngoài ra, giải còn có sự trở lại của nhiều VĐV từng được gọi vào đội tuyển quốc gia cũng như chủ lực của các đoàn trong các năm trước như Nguyễn Thị Nga (đội Hà Nội – vô địch đơn nữ quốc gia 2018), Nguyễn Thị Việt Linh (đội Công an nhân dân – vô địch đơn nữ quốc gia 2012), Trần Huy Bảo (đội TP.HCM - á quân đơn nam quốc gia 2010), Nguyễn Minh Thơ (CLB Trương Quyền 4T – tuyển thủ quốc gia 1995)

Đoàn Bá Tuấn Anh (trái) lần đầu vô địch đơn nam ở giải VĐQG 2019

Nhựt Quang

Giải đấu năm nay đánh dấu lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân, tổ chức cuộc thi Chụp ảnh Marathon “Những khoảnh khắc đẹp của Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 38” dành cho các tay máy chuyên nghiệp, không chuyên và khán giả, trao giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất và tiếp tục tổ chức bầu chọn Hoa khôi của giải.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.