Đu càng máy bay đi lậu từ Algeria sang Pháp

Văn Khoa
Văn Khoa
29/12/2023 10:07 GMT+7

Một thanh niên đi lậu máy bay vừa bị phát hiện trong khoang chứa càng đáp của một chiếc máy bay thương mại bay từ Algeria đến thủ đô Paris của Pháp.

Thanh niên nói trên được tìm thấy còn sống trong khoang chứa càng đáp trong quá trình kiểm tra kỹ thuật sau khi chiếc máy bay của hãng Air Algerie từ thành phố Oran thuộc Algeria hạ cánh xuống sân bay Paris Orly trong ngày 28.12, theo Đài DW.

AFP dẫn một nguồn tin ở sân bay cho hay thanh niên đó "còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vì bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng" sau chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi.

Cũng theo nguồn tin, người này được cho là trong độ tuổi 20 nhưng không có giấy tờ tùy thân và đã được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch.

Đu càng máy bay đi lậu từ Algeria sang Pháp- Ảnh 1.

Tỷ lệ tử vong đối với những người cố gắng đi lậu trong khoang chứa càng đáp của máy bay là 77%, theo Cục Hàng không liên bang Mỹ

Chụp màn hình DW

Máy bay thương mại bay ở độ cao từ 9.000 đến 12.000 m, nơi nhiệt độ thường giảm xuống khoảng -50 độ C và việc thiếu oxy khiến bất kỳ ai đi lậu trong khoang chứa càng đáp cũng khó lòng sống sót.

Theo dữ liệu của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), có 132 người đã cố gắng đi lậu trong khoang chứa càng đáp của máy bay thương mại từ năm 1947 đến năm 2021, và tỷ lệ tử vong đối với những người cố gắng di chuyển theo cách này là 77%.

Trong tháng 4.2023, thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trong khoang chứa càng đáp của một chiếc máy bay tại sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. Chiếc máy bay đó bay đến từ Toronto (Canada) nhưng trước đó đã cất cánh từ Nigeria.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.