Du lịch đang 'giết chết' thành phố xinh đẹp của Ý?

Khánh Như
Khánh Như
16/02/2024 18:30 GMT+7

Nhiều nghệ nhân ở thành phố Florence của Ý cảnh báo nơi này đang 'chết dần' vì khai thác du lịch quá mức.

Theo AFP, ít nhất 10 thợ thủ công lành nghề ở Florence đã được yêu cầu di dời đến nơi khác để nhường chỗ xây dựng một khách sạn sang trọng.

Hàng loạt lời kêu gọi hành động khẩn cấp đang được đưa ra để bảo vệ các công trình ở Florence, địa điểm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới.

Theo các chuyên gia, chính hoạt động du lịch vượt kiểm soát đang là yếu tố tàn phá Florence. Khoảng 1,5 triệu du khách đã đổ xô đến nơi này vào mùa hè năm ngoái, tăng 6,6% so với năm trước đó. Trong khi đó, ngày càng nhiều cửa hàng và căn hộ dân cư đang được chuyển đổi thành cửa hàng thức ăn nhanh và nhà nghỉ.

Du lịch đang 'giết chết' thành phố xinh đẹp của Ý?- Ảnh 1.

Cầu Ponte Vecchio, một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch đến với TP.Florence

AFP

Thợ kim hoàn Tommaso Pestelli (55 tuổi), người phải di dời đến nơi khác để làm việc, cho biết: "Chúng tôi đã mở cửa từ năm 1908. Nếu bạn loại bỏ chúng tôi và nhiều người khác như chúng tôi, bạn sẽ lấy đi một phần tinh thần của thành phố".

Cha, ông nội và ông cố của ông Pestelli đều là thợ kim hoàn. Mặc dù đã tìm được một xưởng nhỏ khác gần đó nhưng ông Pestelli cho biết nhiều đồng nghiệp đã không may mắn như vậy.

Số liệu chính thức cho thấy chi phí thuê nhà trung bình hàng tháng ở Florence đã tăng 42% trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023. Cùng thời điểm đó, số lượng chỗ ở được quảng bá trên trang Airbnb đã tăng từ khoảng 6.000 lên gần 15.000.

Airbnb là dịch vụ cung cấp chỗ lưu trú cho khách du lịch tại nhà dân cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

"Với việc người dân địa phương buộc phải rời đi và các cửa hàng truyền thống biến mất, Florence đang trở thành một chiếc hộp rỗng", ông Pestelli nói.

Bà Elena Bellini (47 tuổi), người bán tác phẩm của các nghệ sĩ địa phương, cho biết sự sụt giảm số lượng cư dân lâu dài đang giết chết các khu dân cư và dẫn đến nhiều tội phạm hơn.

Tuy nhiên, Florence không đơn độc. TP.Venice và các điểm đến hàng đầu khác như Cinque Terre ở phía tây bắc nước Ý cũng chứng kiến hàng loạt cư dân địa phương phải rời đi vì giá thuê nhà quá cao, những địa điểm quá đông đúc và vô số cửa hàng lưu niệm.

Trong khi Venice đang thử nghiệm hệ thống bán vé, trong đó du khách phải trả phí vào cửa trong mùa cao điểm, hội đồng TP.Florence đã phát động chiến dịch đưa khách du lịch đến nơi khác.

Phó thị trưởng Florence Alessia Bettini nói với AFP rằng chính quyền đang quảng bá những điểm khác cũng mang tính lịch sử, nghệ thuật, tự nhiên và ẩm thực để giảm lượng khách đến trung tâm thành phố này.

Hội đồng thành phố cũng nỗ lực "giải phóng" nhà ở cho người dân địa phương và ngăn chặn giá thuê tăng cao hơn nữa bằng cách cấm các hoạt động cho thuê nhà nghỉ tư nhân ngắn hạn mới.

Vào tháng trước, bà Cecilie Hollberg, giám đốc phòng trưng bày nghệ thuật Galleria dell'Accademia ở Florence đã nói rằng du lịch đại chúng đã biến thành phố này Ý thành một "gái điếm", làm dấy lên làn sóng phẫn nộ yêu cầu bà từ chức, đài CNN đưa tin.

Mặc dù bà đã xin lỗi và nói rằng phát biểu chỉ nhằm mục đích thúc đẩy những thay đổi ở Florence, các chính trị gia Ý vẫn xem đây là sự xúc phạm người dân thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.