Dư luận và CĐV Barcelona ‘truy lùng’ Messi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/09/2020 09:58 GMT+7

Dư luận và CĐV Barcelona đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Lionel Messi sau khi siêu sao này im hơi lặng tiếng kể từ thời điểm gửi bản burofax (một dạng thư mật) đến đội chủ sân Nou Camp vào ngày 25.8.

Trước đó, hôm 2.9, cuộc họp đầu tiên giữa cha kiêm người đại diện của Messi, ông Jorge, và chủ tịch CLB Barcelona, Josep Maria Bartomeu đã không đi đến thỏa thuận chung. Theo báo giới Tây Ban Nha, cuộc họp trên kết thúc vào khoảng 21 giờ ngày 2.9 (giờ địa phương) trên tinh thần thân mật và không quá căng thẳng như dự đoán.

Cha của Messi, ông Jorge, đã có cuộc họp với chủ tịch Barcelona nhưng không đạt được thỏa thuận nào để con trai ông ra đi tự do

AFP

Tại đây, ông Jorge đã truyền đạt quan điểm của mình về việc muốn Messi ra đi tự do khi điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 700 triệu euro không có hiệu lực ở thời điểm gửi burofax (ngày 25.8). Phía Messi vẫn bảo vệ ý định của mình biết rằng Barcelona tiếp tục coi siêu sao này là “viên ngọc quý”. Tại cuộc họp kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, ông Bartomeu khẳng định Messi vẫn còn hợp đồng đến tháng 6.2021 kèm điều khoản chấm dứt 700 triệu euro, và ông vẫn giữ nguyên kế hoạch muốn gia hạn với tiền đạo người Argentina thêm 2 năm.
Theo báo giới Tây Ban Nha, mặc dù không có thỏa thuận chung nhưng tinh thần của cuộc họp đầu tiên đã mở ra hy vọng cho CĐV Barcelona về việc Messi có thể sẽ ở lại. Thậm chí, trong một nhận định trên tờ Sport của Tây Ban Nha ngày 3.9, nhà báo Martin Arevalo của kênh TyC Sports (Argentina) cho biết: “Có 90% khả năng Messi sẽ tiếp tục ở lại Barcelona. Ngày mai anh ấy sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Messi đang nghiêm túc đánh giá việc ở lại Barcelona đến năm 2021 và ra đi sau khi kết thúc hợp đồng".

Việc Messi ra đi hay ở lại Barcelona vẫn còn là một ẩn số

AFP

Tuy nhiên, với việc lẩn tránh công chúng, khả năng Messi quyết tâm rời Barcelona không hề nhỏ bởi siêu sao này vẫn còn một số giải pháp trong trường hợp cuộc đàm phán với đội bóng xứ Catalan tiếp tục bế tắc. Điều đó được thể hiện qua việc Messi từ chối tham gia các hoạt động của Barcelona chuẩn bị cho mùa giải mới như: kiểm tra y tế, tập luyện…
Ngoài ra, nếu Barcelona đâm đơn kiện lên tòa án lao động, tiền đạo 33 tuổi người Argentina vẫn có thể đến một CLB khác nếu đội bóng muốn có anh đề nghị FIFA cho phép chuyển nhượng tạm thời. Dẫu vậy, giải pháp này sẽ trải qua khá nhiều bước do tại Tây Ban Nha, các quy định của FIFA vẫn nằm dưới luật pháp của nước này.
Diễn biến trên đã khiến dư luận nóng lòng chờ sự lộ diện của Messi khi cầu thủ này gần như biệt tăm. Theo tờ Mundo Deportivo, cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona vẫn giam mình trong nhà riêng của mình ở Castelldefels, nơi mà Messi có một phòng tập thể dục lớn để giữ dáng và thể lực.

CĐV của Barcelona vẫn nóng lòng chờ quyết định cuối cùng của Messi

AFP

Một số nguồn tin tiết lộ, tối 1.9, Messi đã đến ăn tối tại nhà của Luis Suárez, người đã tham gia buổi tập đầu tiên dưới thời tân HLV Ronald Koeman trong khi chờ chuyển nhượng. Trong đó, mọi hoạt động của Messi đều được giao cho cha kiêm người đại diện của mình, ông Jorge Messi. Tờ Sport cho hay, Messi chắc chắn sẽ lộ diện để giải thích rõ quyết định muốn rời Barcelona trước dư luận, đặc biệt là CĐV của đội chủ sân Nou Camp. Sở dĩ siêu sao này “ở ẩn” trong vài ngày qua có thể bắt nguồn từ sự việc đã trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới và anh không muốn làm “vết nứt” lớn hơn trong tranh chấp với đội bóng mà mình đã gắn bó từ năm 13 tuổi.
Sự lánh mặt của Messi đã làm cho số phận của anh tiếp tục vẫn là ẩn số trước nhiều câu hỏi của dư luận. CĐV của Barcelona đang rất cần một tuyên bố từ Messi khi La Liga mùa giải mới đang cận kề, trong đó đội bóng xứ Catalan sẽ khởi đầu với cuộc đón tiếp Villarreal trên sân nhà Nou Camp vào ngày 26.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.