Dựa vào cơ sở nào HLV Kiatisak tuyên bố HAGL sẽ đua vô địch mùa tới?

26/07/2023 12:26 GMT+7

Sau trận thắng CLB Bình Dương, HLV Kiatisak Senamuang khẳng định HAGL quyết tâm đua vô địch V-League 2023 - 2024. Vậy đây có phải là tuyên bố thiếu cơ sở?

Tuyên bố của Kiatisak

Bí mật lột xác của HAGL khi HLV Kiatisak tuyên bố đua vô địch mùa tới - Ảnh 1.

HLV Kiatisak gây chú ý khi bất ngờ tuyên bố HAGL sẽ tranh vô địch ở V-League 2023 - 2024

Khả Hòa

Với 3 điểm giành được trên sân Gò Đậu, HAGL chính thức trụ hạng thành công. Thầy trò HLV Kiatisak có 20 điểm, hơn đội cuối bảng là Bình Dương 12 điểm. Trong khi đó, các đội nhóm hai chỉ còn 3 trận chưa đấu.

Nhờ đó, HAGL thoải mái hơn trong việc tính toán nhân sự. HLV Kiatisak cho biết ông sẽ trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ trong 3 trận còn lại của V-League 2023. Chiến lược gia người Thái Lan cho biết đây là bước chuẩn bị cho mùa giải tới.

Khi được hỏi rằng: “HAGL chuẩn bị kỹ càng cho mùa giải mới ngay từ thời điểm này. Liệu mục tiêu của HAGL có phải là trở lại cuộc đua vô địch?” thì "Zico Thái" trả lời: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch”.

Có thể nhiều người sẽ cười, cho rằng HLV Kiatisuk đã phát biểu mạnh miệng. Tuy nhiên, chiến lược gia khôn ngoan này có những cơ sở để nói như vậy.

Minh Vương và Thanh Bình ăn mừng bàn thắng trên sân Bình Dương

Minh Vương và Thanh Bình ăn mừng bàn thắng trên sân Bình Dương

Khả Hòa

Cơ sở đặt niềm tin đầu tiên của HLV Kiatisak phải là chính bản thân ông. Chiến lược gia này chưa bao giờ là một người nói suông. Ở thời điểm mới dẫn dắt HAGL, “Zico Thái” từng khẳng định sẽ giúp đội bóng dự AFC Champions League và ông đã làm được.

Trước khi HLV Kiatisak đến, HAGL thường xuyên vật lộn với cuộc đua trụ hạng, chỉ đứng thứ 7 mùa 2020. Ở ngay mùa đầu tiên nhậm chức (2021), ông suýt giành chức vô địch cùng HAGL. Chỉ tiếc là giải đấu đã bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Điểm khác biệt

Tiếp theo là vấn đề lực lượng. HLV Kiatisak vẫn ở đó nhưng HAGL đã rất khác. Họ không còn dàn sao ở độ chín của sự nghiệp như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh.

Thay vào đó, HAGL có những cầu thủ trẻ giàu khát vọng như Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Lê Hữu Phước, Võ Đình Lâm… HLV Kiatisak đang nỗ lực hết mình để biến họ thành nhân tố quan trọng của đội bóng trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Tuấn Anh vẫn là người thủ lĩnh mẫu mực của HAGL

Tuấn Anh vẫn là thủ lĩnh mẫu mực của HAGL

Khả Hòa

Dấu hỏi về sự trưởng thành của dàn sao trẻ HAGL chắc chắn sẽ được đặt ra. Lứa U.19 đình đám của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… từng được đôn lên chơi ở V-League vào năm 2015 nhưng mãi đến năm 2021, họ mới tiến gần đến đỉnh cao.

Vậy có gì để HAGL tin rằng những Văn Triệu, Quốc Việt… trưởng thành hơn lứa Công Phượng, Xuân Trường năm đó? Câu trả lời chính là sự kế thừa.

Trong quá khứ, Công Phượng, Xuân Trường… gần như không được dìu dắt bởi lứa đàn anh. Ngay khi lên chơi V-League, họ đã là những đội trưởng giữ trọng trách “gánh đội” dù còn non kinh nghiệm. Môi trường bóng đá trẻ và chuyên nghiệp cũng rất khác, như giữa đất và trời! 

Khi chơi V-League, họ bị “ngợp” và mất nhiều thời gian để thích nghi.

HAGL đang mạnh dần lên sau khi vượt qua các bài kiểm tra ở V-League 2023

HAGL đang mạnh dần lên sau khi vượt qua các bài kiểm tra ở V-League 2023

Khả Hòa

Còn lúc này, Văn Triệu, Quốc Việt… được HLV Kiatisak rèn giũa kỹ càng hơn. Các cầu thủ trẻ này được tăng dần số phút thi đấu để có thể bắt nhịp tốt hơn. Ở trên sân và cũng như trong lúc tập luyện, họ được Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương nhắc nhở. 

Tính kế thừa của HAGL lúc này cũng tốt hơn nhiều. Sau Tuấn Anh, Minh Vương, đội bóng phố núi còn có một số nhân tố giàu kinh nghiệm là Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Châu Ngọc Quang, Đinh Thanh Bình…

HAGL của HLV Kiatisak rõ ràng đang thể hiện được những khía cạnh tích cực với kế hoạch xây dựng lực lượng khôn ngoan, bài bản hơn. Tuy nhiên, để trở thành một ứng cử viên vô địch, chiến lược gia người Thái Lan cần nhiều hơn thế. 

Để cơ hội nâng cúp cao hơn, HAGL cũng phải hoạt động mạnh mẽ hơn ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ba trận còn lại ở V-League 2023 sẽ giúp HLV Kiatisak nhận ra đội hình HAGL cần bổ sung vị trí nào trước khi gửi bản đề xuất lên cho bầu Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.