Đức Giáo hoàng tặng hai mảnh của Thánh giá Chúa Giêsu cho Vua Charles nhân lễ đăng quang

21/04/2023 17:31 GMT+7

Hai mảnh từ Thánh giá Chúa Giêsu, do Đức Giáo hoàng Francis tặng Vua Charles III của Anh, đã được khảm vào Thánh giá xứ Wales. Thánh giá này sẽ đi đầu đoàn rước đăng quang của Vua Charles vào Tu viện Westminster ở London vào ngày 6.5 tới.

Một cây Thánh giá bằng bạc "đẹp và mang tính biểu tượng" có chứa hai mảnh của Thánh giá đích thực sẽ dẫn đầu lễ đăng quang của Vua Charles III tại London vào tháng tới, theo CNN.

Hai mảnh vỡ Giáo hoàng Francis gửi tặng được đặt phía sau viên đá pha lê hồng ở chính giữa Thánh giá xứ Wales.

Đức Giáo hoàng tặng hai mảnh của Thánh giá Chúa Giêsu cho Vua Charles nhân lễ đăng quang - Ảnh 1.

Thánh giá xứ Wales do thợ bạc bậc thầy Michael Lloyd thiết kế và được làm bằng vật liệu của xứ Wales

CNN

Thánh tích tôn giáo, được một số người tin là mảnh vỡ của cây Thánh giá mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, đã được Đức Giáo hoàng Francis trao cho Nhà Vua để đánh dấu lễ đăng quang của ông.

Vua Charles đã ủy quyền kết hợp mảnh vỡ vào Thánh giá xứ Wales mới được tạo ra và ông đã tặng cho Nhà thờ xứ Wales như một món quà để đánh dấu 100 năm hình thành, đại diện Nhà thờ xứ Wales công bố hôm 19.4.

"Chúng tôi rất vinh dự khi Bệ hạ chọn đánh dấu 100 năm hình thành bằng một cây Thánh giá vừa đẹp vừa mang tính biểu tượng. Thiết kế của Thánh giá nói lên đức tin Cơ đốc, di sản, tài nguyên và cam kết của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng vì lần đầu tiên sử dụng Thánh giá tại lễ đăng quang", Andrew John, Tổng Giám mục Giáo hội xứ Wales tuyên bố.

Thánh giá xứ Wales sẽ chính thức được Nhà thờ xứ Wales tiếp nhận trong một buổi lễ sau lễ đăng quang, sau đó được chia sẻ giữa các nhà thờ Anh giáo và Công giáo của Vương quốc Anh.

Đại diện Giáo hội Công giáo La Mã, Mark O'Toole, Tổng Giám mục Cardiff và Giám mục Menevia, cho biết Nhà thờ xứ Wales đón nhận Thánh giá "với niềm vui sâu sắc". 

Ở trung tâm là hai mảnh của Thánh giá Chúa Giêsu được sắp xếp thành một cây Thánh giá nhỏ. Theo truyền thuyết, Thánh Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine, đã phát hiện ra Thánh giá một cách diệu kỳ vào năm 326. Các mảnh của Thánh giá được mang về Rome và Constantinople. Từ đó, nhiều mảnh được chia nhỏ hơn, phân tán đến các đền thờ và Thánh địa khác.

Đức Giáo hoàng tặng hai mảnh của Thánh giá Chúa Giêsu cho Vua Charles nhân lễ đăng quang - Ảnh 2.

Tổng Giám mục Giáo hội xứ Wales Andrew John chụp ảnh với Thánh giá xứ Wales tại nhà thờ Holy Trinity ở Llandudno, xứ Wales

CNN

Thánh giá xứ Wales do thợ bạc bậc thầy Michael Lloyd thiết kế và được làm bằng vật liệu của xứ Wales: bạc tái chế từ Xưởng đúc tiền Hoàng gia ở Llantrisant, đá phiến và gỗ xứ Wales.

Vua Charles cũng tự mình đóng dấu ấn lên cây Thánh giá bạc. Tim Knox, Giám đốc bộ sưu tập Hoàng gia đã mô tả: "Thánh giá xứ Wales lấy cảm hứng từ nghệ thuật và thiết kế của xứ Wales thời trung cổ, kết hợp tài liệu tham khảo lịch sử với nghề thủ công đương đại.

Mặt sau của Thánh giá được trang trí bằng những câu trong bài giảng cuối cùng của Thánh David, vị Thánh bảo trợ xứ Wales, bằng tiếng Wales: "Byddwch Lawen. Cadwch y ffydd. Gwnewch y pethau bychain", tạm dịch: "Hãy vui mừng. Hãy giữ vững đức tin. Làm những việc nhỏ".

Vua Charles, trong tư cách là Vua nước Anh, cũng là người đứng đầu Giáo hội Anh giáo.

Nhờ đâu Vua Charles giàu hơn cố Nữ hoàng Elizabeth II?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.