Đức ra điều kiện với Mỹ để giao xe tăng Leopard cho Ukraine

19/01/2023 07:56 GMT+7

Đức sẽ cho phép chuyển giao xe tăng do nước này sản xuất cho Ukraine nếu Mỹ đồng ý viện trợ xe tăng của mình, nhưng đại diện Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ hiện chưa chuẩn bị gửi xe tăng M1 Abrams cho Kyiv.

Mỹ nói chưa sẵn sàng giao xe tăng cho Ukraine

AFP

Các đồng minh phương Tây sẽ tập trung tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) hôm 20.1 để đưa ra những cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Sự chú ý đang tập trung vào Đức, nước có quyền phủ quyết bất kỳ việc chuyển giao nào liên quan đến Leopard, dòng xe tăng được sử dụng rộng rãi trong các quân đội châu Âu và hiện phù hợp nhất với nhu cầu của Ukraine.

Berlin cho hay quyết định về khả năng viện trợ xe tăng cho Ukraine sẽ nằm trong danh sách nghị trình đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius.

Dòng xe tăng Leopard

reuters

Về thông tin trên, Reuters hôm 19.1 dẫn một nguồn tin chính phủ Đức nói rằng chính quyền Berlin sẽ cho phép chuyển giao các dòng xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine với điều kiện Washington đồng thời cũng gửi xe tăng do Mỹ sản xuất.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong những ngày gần đây đã vài lần đưa ra điều kiện trên cho phía Mỹ.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 328, bộ trưởng Ukraine rơi máy bay thiệt mạng; CIA đã cảnh báo Tổng thống Zelensky nguy cơ ám sát

Trước câu hỏi về điều kiện của Đức, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay Tổng thống Joe Biden tin rằng mỗi quốc gia nên đưa ra quyết định có chủ quyền của riêng nước đó về các bước hỗ trợ an ninh cần thiết, và dạng vũ khí, thiết bị có thể viện trợ cho Kyiv.

Còn ông Colin Kahl, cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, nói rằng Lầu Năm Góc vẫn chưa chuẩn bị đáp ứng lời kêu gọi của Ukraine về việc chuyển giao dòng xe tăng chủ lực M1 Abrams cho nước này.

“Tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi chưa đến thời điểm đó”, Reuters dẫn lời ông Kahl sau chuyến công du Ukraine. “Dòng xe tăng Abrams là vũ khí vô cùng phức tạp, rất đắt đỏ, rất khó huấn luyện binh sĩ để điều khiển. Xe tăng Abrams có động cơ tua bin khí”, ông Kahl cho biết.

Cố vấn Lầu Năm Góc cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin muốn tránh cung cấp những dòng vũ khí/khí tài mà Ukraine “không thể sửa chữa, không thể duy trì, và trong dài hạn họ không đủ năng lực (vận hành)”.

Sau gần 1 năm chiến sự, Mỹ và phương Tây bắt đầu chuyển xe tăng cho Ukraine

Trước đó, Mỹ đã chuyển giao siêu lựu pháo M777 cho Ukraine đối phó hiệu quả trước sức ép từ lực lượng Nga. Tuy nhiên, do sử dụng quá mức, số vũ khí này bắt đầu thay phiên nhau hỏng hóc, buộc Mỹ phải thay thế các nòng pháo bị vỡ tại các cứ điểm dọc theo biên giới giữa Ukraine và Ba Lan vì Kyiv không thể tự làm điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.