Đường Bà Điểm 4 ở TP.HCM xuống cấp: 'Chúng tôi bị lãng quên'

21/10/2023 04:17 GMT+7

Người dân phản ánh, đường Bà Điểm 4, đoạn thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn (TP.HCM) xuống cấp, dày đặc ổ gà, ổ voi, hư hỏng nặng nhiều năm qua, gây khó khăn cho việc đi lại.

Theo người dân địa phương, đường Bà Điểm 4, đoạn từ đường Phan Văn Hớn vào đến trước khu vực Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ (thuộc ấp Tiền Lân) đã được thi công trải nhựa đường, làm cống thoát nước, đi lại khá thuận tiện.

Tuy nhiên, đoạn từ Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ vào sâu bên trong khu dân cư khoảng 2 km đã nhiều năm qua không được thi công, khiến việc đi lại rất khó khăn. Trên đoạn đường này chi chít các ổ gà, ổ voi. Những ngày trời mưa, mặt đường đọng nước tạo thành các hố sâu nằm san sát rất nguy hiểm.

Đường Bà Điểm 4 xuống cấp kiến nghị nhiều năm chưa làm: chúng tôi bị "lãng quên" - Ảnh 1.

Trên mặt đường Bà Điểm 4 (ấp Tiền Lân), "ổ gà, ổ voi" nằm san sát đọng nước

TRẦN KHA

"Đường xấu, học sinh đi học thấy tội. Bạn nào đi bộ là đồng phục lấm lem bùn đất hết", chị Lương Thị Yến Hồng (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) nói. Cũng theo chị Hồng, từ khi chị lập gia đình về ở tại khu vực đã 5 năm, con đường lúc nào cũng trong tình trạng nắng bụi, mưa lầy.

Trong khi đó, ông Trần Quang (74 tuổi) cho hay, ông đã về đây sống cả chục năm và chừng ấy năm tuyến đường tại khu vực này hư hỏng. Do đoạn đường không có cống thoát nước nên mỗi khi mưa nước ứ đọng, ô tô, xe tải qua lại nhiều, đường xuống cấp nhanh hơn. Riêng đoạn từ đường Phan Văn Hớn vào đến trường học đã được trải nhựa, có hệ thống cống thoát nước, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

"Chúng tôi như bị lãng quên. Khổ quá, không biết bao giờ đoạn đường mới được làm", ông Quang chạnh lòng.

Đường Bà Điểm 4 xuống cấp kiến nghị nhiều năm chưa làm: chúng tôi bị "lãng quên" - Ảnh 2.

Người dân khổ sở di chuyển qua đoạn đường hư hỏng nặng

TRẦN KHA

Đến thuê nhà trên đường Bà Điểm 4 mở quán nước ven đường buôn bán nhỏ kiếm tiền sống qua ngày, bà Trần Thị Khánh Ly (53 tuổi) kêu trời vì buôn bán ế ẩm. Nguyên nhân, theo bà Ly do đường quá xấu. Trời nắng, xe lớn chạy qua bụi bay mù mịt, khách cũng ngại ngồi lại quán. Trời mưa thì sình lầy, xe lưu thông qua lại nước dơ văng cả vào trong quán. Những khách hàng của bà phần lớn là các công nhân công ty gần đó, khách vãng lai hầu như ít ai đến quán ngồi vì ngại bẩn, thu nhập của bà từ việc buôn bán cũng chẳng bao nhiêu.

'Khổ quá em ơi'

Từ phía xa, 2 người phụ nữ chở nhau trên xe máy chạy ngoằn ngoèo qua đoạn đường xấu, tránh các vũng nước. Thấy chúng tôi ghi hình, 2 người phụ nữ dừng xe đi tới hỏi thăm. Khi biết chúng tôi là phóng viên, bà Huỳnh Thị Út (48 tuổi) than thở: "Đường hư hỏng, ở đây khổ quá em ơi!".

Bà Út cho hay, đã chứng kiến nhiều sự cố học sinh, phụ huynh đưa con đi học té ngã tại khu vực này do sụp hố.

Đường Bà Điểm 4 xuống cấp kiến nghị nhiều năm chưa làm: chúng tôi bị "lãng quên" - Ảnh 3.

Đường Bà Điểm 4, đoạn từ đường Phan Văn Hớn vào đến trước khu vực trường tiểu học Bùi Văn Ngữ (ấp Tiền Lân) đã được thi công trải nhựa đường, làm cống thoát nước, đi lại khá thuận tiện. Tuy nhiên qua hết đoạn đường trên, thì đường rất xấu, đầy ổ gà, ổ voi

TRẦN KHA

Theo bà Út, trong các lần họp tổ, người dân đều kiến nghị lên chính quyền địa phương để thi công trải nhựa đoạn còn lại của tuyến đường Bà Điểm 4 (theo hình thức nhà nước và người dân cùng làm) nhưng nhiều năm qua vẫn chưa thấy thực hiện.

"Đường xuống cấp quá thì họ cho xe đổ đá dặm vá. Nhưng đó là giải pháp tạm thời, được vài ngày đường lại hư. Quá tốn kém tiền của", bà Út nhận định.

Đường Bà Điểm 4 xuống cấp kiến nghị nhiều năm chưa làm: chúng tôi bị "lãng quên" - Ảnh 4.

Ổ voi, ổ gà chi chít trên đường

TRẦN KHA

Liên quan việc đường Bà Điểm 4 (ấp Tiền Lân) hư hỏng, xuống cấp, chúng tôi liên hệ UBND xã Bà Điểm và được thông tin trả lời bằng văn bản như sau:

Đối với nội dung phản ánh của người dân tại tuyến đường Bà Điểm 4, ấp Tiền lân, xã Bà Điểm (đoạn từ Trường Bùi Văn Ngữ đến cuối tuyến nhà dân), UBND xã Bà Điểm đã đề xuất đầu tư theo danh mục đầu tư xây dựng công trình dự án (theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025), hiện nay đang chờ thành phố xem xét chấp thuận.

Đường Bà Điểm 4 xuống cấp kiến nghị nhiều năm chưa làm: chúng tôi bị "lãng quên" - Ảnh 4.

Người dân mong muốn kiến nghị của mình được lắng nghe để một đoạn khoảng 2 km đường Bà Điểm 4 sớm được thi công trải nhựa, bà con đi lại thuận tiện hơn

TRẦN KHA

Trong thời gian chờ thành phố xem xét chấp thuận đầu tư, UBND xã Bà Điểm cũng tiếp tục đề xuất thực hiện bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông, duy tu dặm vá đoạn đường này trong danh mục bảo dưỡng năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.