Duy Mạnh: 'Quang Hải, Công Phượng có tố chất đặc biệt'

11/06/2023 18:50 GMT+7

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh khen ngợi Quang Hải, Công Phượng có tố chất đặc biệt và háo hức trước sự trở lại của đồng đội.

"Môi trường thi đấu nước ngoài không hề đơn giản. Tôi cho rằng Công Phượng, Quang Hải đều có tố chất đặc biệt với bóng đá Việt Nam. Họ là đồng đội cùng tôi nhiều năm rồi, sinh hoạt chuyên nghiệp", trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ trước buổi tập chiều 11.6 của đội tuyển Việt Nam.

Sát cánh cùng Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn trong nhiều năm ở đội tuyển Việt Nam, Duy Mạnh khẳng định cảm thấy hào hứng khi hội ngộ cùng đồng đội sau quãng thời gian dài.

Duy Mạnh: 'Quang Hải, Công Phượng có tố chất đặc biệt' - Ảnh 1.

Quang Hải được đồng đội đánh giá cao

ĐOÀN NHẬT

"Chúng tôi chia sẻ nhiều câu chuyện hỏi han, mọi người cũng cảm nhận luôn động viên nhau để cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Khi gặp nhau sau khoảng thời gian dài, chúng tôi rất vui, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau qua mạng xã hội, tin nhắn, gọi video. Đợt tập trung trước đó hồi tháng 3, Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn đều không về. Lần này cầu thủ nước ngoài trở về, chúng tôi thấy vui và hào hứng, cùng nhau ăn cơm chia sẻ, coi như đội tuyển là ngôi nhà để cùng nhau thi đấu tốt cho bóng đá Việt Nam", Duy Mạnh nói.

Duy Mạnh là trụ cột đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, từng dự nhiều giải đấu lớn như AFF Cup, Asian Cup, vòng loại World Cup. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1996 nhấn mạnh phải nỗ lực để "ghi điểm" với HLV Philippe Troussier: "Với tôi, mỗi đợt tập trung đều có ý nghĩa khác nhau. Bản thân tôi rất hào hứng khi mỗi lần đều có tên trong danh sách đội tuyển. Đặc biệt là luôn luôn phải cố gắng hết mình, thể hiện hết khả năng để có thể tạo dấu ấn tốt với ban huấn luyện.

Với cầu thủ thì phải thích nghi với bất kì HLV nào. Đặc biệt, tôi luôn phải tuân thủ theo yêu cầu mà HLV đề ra, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Về sơ đồ 3 trung vệ, bóng đá thế giới cũng đang rất ưa chuộng, kể cả thủ môn cũng tập chơi chân nhuần nhuyễn. Chúng tôi đang cố gắng trau dồi từng buổi tập để làm sao đó hiểu hết ý đồ của ban huấn luyện đề ra. Toàn đội luôn cố gắng tập luyện tốt, giữ phong độ tốt để thi đấu tốt, mang lại niềm vui cho người hâm mộ và bóng đá Việt Nam".

Duy Mạnh: 'Quang Hải, Công Phượng có tố chất đặc biệt' - Ảnh 2.

Trung vệ Duy Mạnh

MINH DÂN

Duy Mạnh cũng đánh giá cao việc đội tuyển Việt Nam tập luyện cùng đội U.23. "Việc hai đội tuyển tập chung là trải nghiệm tốt với tất cả cầu thủ. Cơ hội sẽ chia đều cho tất cả mọi người. Đội U.23 cũng có rất nhiều cầu thủ có kỹ năng thi đấu tốt, đặc biệt khi tập cùng các đàn anh sẽ học hỏi được một phần nào đó, còn các anh cũng có thể san sẻ cho các em kinh nghiệm thi đấu từ các giải quốc tế hay V-League, từ đó U.23 sẽ hoàn thiện hơn".

"Trước mắt đội tuyển Việt Nam là màn ra mắt trận đầu tiên của FIFA Days, chúng tôi là cầu thủ nên phải cố gắng trên sân, thi đấu thật tốt 2 trận tới. Về đội Hong Kong hay Syria, mọi người nghĩ họ không mạnh, nhưng trong bóng đá chưa nói trước được điều gì. Chúng tôi phải nỗ lực thi đấu", Duy Mạnh nói thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Đinh Thanh Bình chia sẻ: "Lâu lắm rồi mới tập trung cùng đội tuyển, vấn đề đầu tiên của tôi là hoà nhập với toàn đội. Tôi mất 1, 2 ngày đầu, giờ thì mọi thứ diễn ra tương đối tốt. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã có thời gian gắn bó dài hơn với thầy Troussier. Vì thế, khi đội tuyển quốc gia tập chung với U.23, có gì chưa hiểu thì chúng tôi sẽ nhìn theo các em để tập luyện. Tôi không đặt mục tiêu quá lớn, lên đây muốn thể hiện bản thân mình cho HLV mới, rồi hoàn thiện bản thân mình hơn. Danh sách ngày mai sẽ chốt, tôi không biết mình có cơ hội ra hay không. Nếu được ra sân thì tôi sẽ cố gắng hết mình. Còn lại, tôi không gặp khó khăn gì trong đợt tập trung này".

Nói về ưu thế của bản thân, cầu thủ của HAGL nhấn mạnh: "Tôi tập luyện hơn 1 tuần qua. Theo tôi, tất cả tiền đạo cắm đều có những kỹ năng nhất định, và bản thân tôi cũng vậy. Tôi có khả năng tì đè mạnh mẽ và muốn làm điều đó tốt hơn".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.