Duy Mạnh vẫn đau, HLV Troussier sốt ruột cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam

07/01/2024 10:40 GMT+7

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa bình phục hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi ngày đội tuyển Việt Nam bắt đầu tranh tài ở VCK Asian Cup 2023 đã cận kề.

Tính đến thời điểm này, Duy Mạnh vẫn còn bị đau chân. Tại Qatar, trung vệ sinh năm 1995 chưa thể tập luyện cùng các đồng đội. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn phải tập giáo án riêng với HLV thể lực.

Điều này lại một lần nữa dấy lên sự lo lắng của người hâm mộ đối với hàng thủ đội tuyển Việt Nam. HLV Troussier đang đối đầu với khó khăn khi nhân sự bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là ở các vị trí phòng ngự.

Duy Mạnh vẫn đau, HLV Troussier sốt ruột cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Duy Mạnh vẫn còn đau và phải tập riêng ngày 6.1

VFF

Trước đó, Bùi Hoàng Việt Anh bị đau cơ đùi sau nhưng hiện đã bình phục. Trong khi đó, trung vệ giàu kinh nghiệm Quế Ngọc Hải đã nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam sát ngày di chuyển sang Qatar. Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung thậm chí còn chia tay đội tuyển sớm hơn.

Với lực lượng hiện tại, bộ 3 trung vệ trong sơ đồ 3-4-3 của ông Troussier nhiều khả năng sẽ là Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Đội tuyển Việt Nam tập gym trong phòng tập siêu xịn ở Qatar

Duy Mạnh vẫn đau, HLV Troussier sốt ruột cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh được đặt niềm tin nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam

VFF

Những đối thủ rất mạnh ở VCK Asian Cup 2023 như Nhật Bản, Iraq sẽ là thử thách cực đại đối với các trung vệ còn khá trẻ của đội tuyển Việt Nam. Trước khi bước vào giải, đội bóng của HLV Troussier sẽ đá giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9.1.

Asian Cup 2023 có 24 đội tham dự, được chia đều vào 6 bảng đấu. Mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội đứng 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng 16 đội. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Nhật Bản (18 giờ 30 ngày 14.1), Indonesia (21 giờ 30 ngày 19.1) và Iraq (18 giờ 30 ngày 24.1).

Với việc sở hữu bản quyền nhiều giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong 4 năm liên tiếp từ 2021 đến 2024, kể cả Asian Cup, FPT Play sẽ phân phối sóng trực tiếp các trận đấu của giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có các trận đấu được quan tâm của thầy trò HLV Troussier trước những đối thủ mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.