Em gái ông Kim Jong-un nói Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
25/03/2024 11:48 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio muốn gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Em gái ông Kim Jong-un nói Thủ tướng Nhật Bản muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên- Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong và anh trai Kim Jong-un

REUTERS

Hãng Reuters ngày 25.3 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gần đây chuyển lời về ý định gặp ông Kim trong thời gian sớm nhất có thể.

Bà Kim, quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên, nói thêm rằng việc cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước sẽ lệ thuộc vào việc liệu Nhật có đưa ra những quyết định chính trị thực tế hay không.

"Thủ tướng Kishida Fumio nên biết rằng chỉ vì ông muốn và đã quyết định không có nghĩa là ông có thể, hoặc lãnh đạo nước ta sẽ gặp ông", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim phát biểu.

Bà nêu rõ rằng Nhật sẽ trở thành một phần của mục tiêu nếu chống lại Triều Tiên hoặc vi phạm chủ quyền của nước này.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói về khả năng Thủ tướng Nhật Bản thăm Triều Tiên

Trước đó, Thủ tướng Kishida nói rằng ông muốn hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "không có điều kiện tiên quyết nào" và đang đích thân giám sát nỗ lực tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên như thế trong 20 năm.

Sau đó, bà Kim hồi tháng trước nói rằng ông Kishida có thể thăm Bình Nhưỡng vào một ngày nào đó.

"Nếu Nhật Bản... đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra con đường mới để cải thiện mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thì quan điểm của tôi là 2 nước có thể mở ra một tương lai mới", theo bà Kim.

Theo Hãng Kyodo, Thủ tướng Kishida nói rằng ông chưa hay biết bản tin về việc ông muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao Triều Tiên kêu gọi tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Trung Quốc.

Theo Reuters, lời kêu gọi được đưa ra bởi ông Kim Song-nam, trưởng Ban Quốc tế trung ương đảng Lao động Triều Tiên khi thăm Bắc Kinh hôm 23.3.

Đáp lời, Ủy viên Bộ chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc - Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng ông tin chắc mối quan hệ hữu nghị sẽ tiến xa hơn nữa dưới sự lãnh đạo chiến lược của các lãnh đạo 2 nước.

Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh muốn thúc đẩy liên lạc và hợp tác với Bình Nhưỡng để bảo vệ lợi ích chung. Năm 2024 là dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.