Em trai Thủ tướng Singapore thách thức sau khi bị dọa kiện

30/07/2023 07:42 GMT+7

Ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cho rằng hai bộ trưởng đã hiểu lầm ý ông và thách thức họ kiện ông ở Anh.

Trong bình luận lần đầu tiên từ khi bị Bộ trưởng Nội vụ và Pháp luật K. Shanmugam cùng Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan dọa kiện, ông Lý Hiển Dương - em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cho rằng ông chỉ đơn giản nêu ra những sự thật được truyền thông đăng tải, theo tờ The Straits Times.

Trong bài viết hôm 23.7, ông Lý nói hai bộ trưởng thuê nhà do nhà nước sở hữu thông qua một cơ quan mà một trong hai ông kiểm soát. Ông Lý nói các bộ trưởng đã chặt cây trong khu nhà và được tân trang với sự tài trợ của nhà nước. Cơ quan được nhắc đến là Cục quản lý đất đai Singapore (SLA) thuộc sự giám sát của Bộ trưởng Shanmugam.

Em trai Thủ tướng Singapore thách thức sau khi bị dọa kiện - Ảnh 1.

Ông Lý Hiển Dương hồi năm 2020

AFP

"Họ đã hiểu sai về những điều tôi nói", ông Lý Hiển Dương nói về bài đăng ngày 23.7. "Bài viết của tôi không khẳng định rằng Shanmugam và V. Balakrishnan đã hành động sai lệch hay vì lợi ích cá nhân, thông qua việc SLA trao cho họ sự đối xử ưu tiên khi cho hạ cây trái phép và còn được SLA chi trả tiền tân trang cho họ", em trai Thủ tướng Singapore nói trong bài viết mới ngày 29.7.

"Bài đăng của tôi chỉ đơn giản là nêu ra những sự thật đã được công bố rộng rãi trên truyền thông Singapore và quốc tế", ông Lý nói tiếp. Trước đó, chính quyền Singapore đã phát một cảnh báo tin giả đối với ông Lý về bài viết.

Hai bộ trưởng hôm 27.7 cho biết đã đề nghị luật sư gửi thư cho ông Lý Hiển Dương, yêu cầu rút lại cáo buộc, bồi thường và xin lỗi nếu không sẽ bị kiện. Số tiền bồi thường sẽ được từ thiện.

"Bài viết của tôi được đăng tại Anh. Nếu K. Shanmugam và V. Balakrishnan tin rằng họ có đủ bằng chứng thì họ nên kiện tôi tại Anh", ông Lý Hiển Dương viết.

Theo đài Channel News Asia, ông Lý Hiển Dương và vợ hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Cặp đôi đã rời Singapore sau khi bị cảnh sát điều tra vì tội khai man trong quá trình tố tụng. Ông Lý Hiển Dương cũng bị cáo buộc nói dối trong thủ tục tố tụng tư pháp về di chúc của cha ông - cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.