Một người gốc Việt bị tình nghi dính líu đến al-Qaeda

30/06/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Chính quyền Mỹ ngày 29.6 đã buộc tội khủng bố đối với một người đàn ông nhập cư gốc Việt bị tình nghi hỗ trợ các phần tử khủng bố al-Qaeda ở Yemen.

(TNO) Chính quyền Mỹ ngày 29.6 đã buộc tội khủng bố đối với một người đàn ông nhập cư gốc Việt bị tình nghi hỗ trợ các phần tử khủng bố al-Qaeda ở Yemen.

Reuters dẫn lời các ủy viên công tố liên bang cho biết Minh Quang Pham (viết theo trật tự tiếng Việt có thể là Phạm Quang Minh - PV) đã đi từ Anh sang Yemen hồi tháng 12.2010 để hỗ trợ các hoạt động khủng bố của Al-Qaeda ở Yemen.

Theo bản cáo trạng của Tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ), Minh Quang Pham đã ở Yemen từ tháng 12.2010 đến tháng 7.2011, sau đó trở về lại Anh.

Tại Yemen, Minh Quang Pham bị cáo buộc tham gia các cuộc huấn luyện khủng bố, cùng làm việc với hai người Mỹ, và giúp đỡ các phần tử khủng bố al-Qaeda tuyên truyền trên mạng.

 Các phần tử al-Qaeda hầu tòa sau song sắt ở Yemen năm 2009 - Ảnh: Reuters
Các phần tử al-Qaeda hầu tòa tại Yemen năm 2009 - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Minh Quang Pham đang bị giam giữ ở Anh và bị cáo buộc năm tội danh, bao gồm tội âm mưu cung cấp tài liệu cho tổ chức khủng bố Al-Qeada chi nhánh ở Yemen và tàng trữ vũ khí.

Minh Quang Pham có thể ngồi tù ít nhất 40 năm nếu các tội danh được thành lập.

Reuters vẫn chưa rõ khi nào Minh Quang Pham sẽ bị dẫn độ về Mỹ để hầu tòa.

Phúc Duy

>> Nổ bom tại Yemen, gần 100 người chết
>> Thủ lĩnh al-Qaeda tại Yemen bị tiêu diệt
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 4 binh sĩ thiệt mạng
>> Al-Qaeda chiếm thành phố phía nam thủ đô Yemen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.