Có trên 92.000 doanh nghiệp “ma”

30/06/2012 04:01 GMT+7

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng qua 29.6 cho thấy, trong số 541.103 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh, có 92.710 DN thuộc diện không xác minh được, trong số này có tới 60.454 được xác định đã bỏ trốn hoặc mất tích.

TP.HCM dẫn đầu số lượng DN “ma” với 48.531, chiếm 26,8%, trong khi con số tương ứng tại Hà Nội 23.174, chiếm 19,7%.

Số DN tạm ngừng sản xuất kinh doanh cũng chiếm số lớn, lên tới 23.689 DN, chiếm khoảng 5,3% tổng số DN tồn tại về mặt pháp lý. Các DN đang chờ giải thể tính tại thời điểm 1.1.2012 cao hơn cả số tạm ngừng hoạt động, với 31.425 DN. Đáng chú ý, các DN này đều tập trung nhiều ở các đầu tàu kinh tế lớn của đất nước như TP.HCM có 13.222 DN, Hà Nội có 7.442 DN, Đà Nẵng có 2.696 DN. Tồn tại tới con số lớn này là do quy trình phá sản DN hiện nay còn chưa phù hợp, phức tạp nên kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.