Cảnh sát bắt giữ 40 CĐV quá khích sau trận chung kết Euro 2016

11/07/2016 14:19 GMT+7

Bạo động xảy ra bên ngoài sân vận động Stade de France, dưới chân tháp Eiffel - nơi tập trung fan bóng đá trong mùa Euro 2016. Hai nhóm biểu tình quấn cờ Pháp và Bồ Đào Nha phóng hỏa, ném chai lọ vào nhau và xô xát với cảnh sát...

Cảnh sát phải dùng tới hơi cay và vòi rồng giải tán bạo động, bắt giữ khoảng 40 người. Phần lớn trường hợp bị bắt diễn ra bên ngoài sân vận động Stade de France.
Quang cảnh dưới chân tháp Eiffel sau trận chung kết rất hỗn loạn, khói hơi cay mù mịt. Đường phố Paris sau bạo động đầy mảnh vỡ chai lọ, bánh xe cháy, pháo hoa, các dãy chắn cảnh sát dùng làm hàng rào chặn fan bóng đá… Ít nhất một ô tô bị thiêu rụi và một cảnh sát bị thương.
Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát Paris cho biết, khu fanzone dưới chân tháp Eiffel có sức chứa 90.000 chỗ những không còn một chỗ trống. 
Theo Reuters, cảnh sát Paris đã phải dùng vòi rồng giải tán đám đông tụ tập trước điện Champs Elysees ngay sau khi trận chung kết vừa kết thúc với phần thắng nghiêng về cho đội khách Bồ Đào Nha.

Việc Bồ Đào Nha vượt qua Pháp trong trận chung kết Euro 2016 ngay tại Paris là một cú sốc lớn đối với người dân Pháp.

Quang cảnh hỗn loạn tại khu fanzone dưới chân tháp Eiffel và cảnh sát trấn áp CĐV quá khích Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.