Nghịch tử bị cha trói chết

29/06/2012 16:26 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 29.6, Công an H.Hớn Quản (Bình Phước) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Điểu Phương (48 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Tranh 3, xã Phước An, H.Hớn Quản) để điều tra về một vụ giết người.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 28.6, ông Điểu Phương đang xây nhà tắm thì con trai là Điểu Mỹ (20 tuổi) đi nhậu về. Điểu Mỹ đòi ông Phương phải đưa giấy đăng ký xe máy của gia đình để đem đi bán lấy tiền  tiêu xài.

Do không được đồng ý, Mỹ cầm dao xông vào chém cha nhưng ông Phương nhanh tay xô Mỹ ra ngoài.

 Trói con dẫn đến chết người - nd
Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của Điểu Mỹ - Ảnh: Xuân Bình

Mỹ tiếp tục xông tới dùng dao chém vào đầu mẹ là bà Điểu Thị De nhưng rất may chỉ trúng chiếc nón lá bà đang đội trên đầu.

Thấy vậy, Điểu Thủy (17 tuổi, em ruột của Mỹ) lao vào can ngăn cũng bị Mỹ cầm dao đuổi chém. Giận đứa con ngịch tử, ông Phương chạy vào bếp lấy dao ra chém vào phía sau gáy nhưng Mỹ chạy được.

Ông Phương và Thủy đuổi theo, bắt được Mỹ đè nằm xuống đất, dùng dây dù trói lại, sau đó nhờ người dân gọi điện báo công an.

Lát sau lực lượng công an có mặt tại hiện trường yêu cầu gia đình cởi trói thì phát hiện Mỹ đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong bước đầu xác định Mỹ chết do bị sợi dây dù ông Phương trói vào cổ quá chặt dẫn đến ngạt thở.

P.Hiệp - N.Văn - X.Bình

>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 7: Nghịch tử rao giảng “cứu chúng sinh”
>> Y án 14 năm tù nghịch tử "chích điện" mẹ ruột
>> Án tù cho nghịch tử
>> Nghịch tử đốt nhà gây họa
>> Đánh chết nghịch tử
>> Nghịch tử lên kế hoạch giết cả nhà
>> Nghịch tử sát thân phụ
>> Nghịch Tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.