Khống chế nhiều người trong nhà trọ để cướp

06/07/2012 03:23 GMT+7

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 (TP.HCM) đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Đức Tuấn (23 tuổi, quê Đắk Lắk); đồng thời ra thông báo truy tìm 4 đồng bọn của Tuấn liên quan đến vụ cướp tại nhà trọ số 197A Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM, gồm: Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, quê Trà Vinh), Bùi Văn Đạt (tức Đạt “lớn”, 20 tuổi, cả 2 cùng trọ với Tuấn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10) và Châu Quốc Em (21 tuổi, quê Cà Mau), Đạt “nhỏ” (ngụ cùng phòng trọ với Quốc Em ở Q.10).

Ngày 5.7, Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 (TP.HCM) đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Đức Tuấn (23 tuổi, quê Đắk Lắk); đồng thời ra thông báo truy tìm 4 đồng bọn của Tuấn liên quan đến vụ cướp tại nhà trọ số 197A Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM, gồm: Nguyễn Văn Lực (25 tuổi, quê Trà Vinh), Bùi Văn Đạt (tức Đạt  “lớn”, 20 tuổi, cả 2 cùng trọ với Tuấn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10) và Châu Quốc Em (21 tuổi, quê Cà Mau), Đạt “nhỏ” (ngụ cùng phòng trọ với Quốc Em ở Q.10).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 26.6, cả bọn dùng dao khống chế những người trong nhà trọ, lấy đi 2 nhẫn vàng, gần 10 triệu đồng, 4 ĐTDĐ, 3 xe gắn máy. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.