Thai phụ đứng lâu, con có nguy cơ nhỏ hơn bình thường

28/06/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy thai phụ đứng nhiều giờ trong lúc làm việc có bào thai nhỏ hơn mức bình thường.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy thai phụ đứng nhiều giờ trong lúc làm việc có bào thai nhỏ hơn mức bình thường, theo báo Telegraph ngày 28.6.

Các nhà khoa học cảnh báo giáo viên, nhân viên chăm sóc trẻ em và nhân viên bán hàng nằm trong số thai phụ có đầu thai nhi nhỏ hơn mức bình thường khi bé chào đời.

Thai phụ đứng lâu, thai nhi có nguy cơ nhỏ hơn bình thường
Thai phụ không nên đứng lâu - Ảnh: Reuters

Để có kết luận trên, các nhà khoa học đã theo dõi điều kiện làm việc và quá trình phát triển bào thai của 4.680 người từ lúc mới mang thai.

Theo đó, những phụ nữ đứng lâu khi làm việc có nguy cơ mang thai nhi có đầu nhỏ hơn mức trung bình 1 cm.

Ngoài ra, những thai phụ làm việc hơn 40 giờ/tuần có con nhẹ cân hơn so với con của những người làm việc dưới 25 giờ/tuần, trung bình 148-198 gam.

Tuy nhiên, việc phụ nữ làm việc trong 36 tuần mang thai không gây tác động xấu tới quá trình phát triển bào thai.

Nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Occupational and Environmental Medicine.

Văn Khoa

>> Cục a lô có thể ảnh hưởng não thai nhi
>> Ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi
>> Thái Lan bắt nghi phạm buôn xác thai nhi
>> Xét nghiệm mới dự đoán dị tật thai nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.