Tên cướp đòi tiền chuộc lãnh án

27/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 26.6, TAND Q.Gò Vấp tuyên phạt Trần Như Ý (21 tuổi, quê Sóc Trăng) 8 năm tù, Lâm Văn Ngoãn (25 tuổi, ngụ Cà Mau) 7 năm 6 tháng tù vì tội cướp tài sản và Nguyễn Kơ Loong (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) 9 tháng tù vì không tố giác tội phạm.

Ngày 29.1.2011, Ngoãn chở Ý bám theo taxi chở chị N.T.B.N. Khi chị N. vừa xuống xe thì bị Ý dùng dao chém vào tay, giật lấy túi xách (trong có 1 laptop, 1 ĐTDĐ, 1.000 USD, 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân) rồi tẩu thoát. Sau đó, Ngoãn giao Loong mang giấy tờ đến Bệnh viện 115 để nhận 10 triệu đồng tiền chuộc của chị N. Ngày 28.4.2011, Ngoãn bị bắt giữ. Loong bị bắt trong một vụ trộm cắp tài sản khác; còn Ý thì ra đầu thú.                                                                            

Thy Na

>> Trộm cắp tài sản tại quán bar
>> Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản
>> Phạt tù 4 người Trung Quốc trộm cắp tài sản
>> Phá băng trộm cắp tài sản trên tàu biển
>> Bắt 3 tên trộm cắp tài sản trường học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.