Bắt giữ người, đánh dập 2 quả thận để đòi nợ

03/07/2012 03:14 GMT+7

Ngày 2.7, Công an Q.Thanh Xuân (Công an TP.Hà Nội) đã điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt Nguyễn Văn Trung (32 tuổi, trú tại tổ 7, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) và Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú tại khu 10, xã Tiên Lương, H.Cẩm Khê, Phú Thọ).

Theo tài liệu điều tra, trước đây anh Đỗ Dự Minh (34 tuổi, ở P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) có vay nợ Đỗ Thị Mai Phương (29 tuổi, ở P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) số tiền lớn, nhưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCM. Trong thời gian này, vợ Minh là Nguyễn Thị Bích Thủy có quan hệ với Nguyễn Văn Trung, nên giữa Minh và Nguyễn Văn Trung nảy sinh mâu thuẫn. Khi biết Minh cùng em trai ra Hà Nội và đến ngân hàng để làm thủ tục thế chấp nợ, Thủy đã báo cho Nguyễn Văn Trung biết. Liền ngay đó, Nguyễn Văn Trung đã gọi Hoàng Văn Trung và 5 người khác tới phục sẵn tại ngân hàng. 17 giờ 30 ngày 29.6, khi Minh vừa ra khỏi ngân hàng thì bất ngờ bị nhóm của Nguyễn Văn Trung bắt lên xe taxi, sau đó đưa về quán cà phê Gió Núi ở ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (Q.Hà Đông). Tại đây, Minh bị đánh đập, trước khi được đưa về nhà Thủy ở xã Tân Triều (H.Thanh Trì, TP.Hà Nội). Về tới nhà Thủy, nhóm người trên gọi Phương đến bắt Minh viết giấy vay nợ Phương 800 triệu đồng. Hiện anh Minh đã được giải cứu và đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng 2 quả thận bị dập. Công an Q.Thanh Xuân phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội khẩn trương truy bắt những người có liên quan.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.