Tới năm 2020, 100% giảng viên đại học là thạc sĩ trở lên

18/06/2012 18:22 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020". Theo đó, mục tiêu đến 2020 có 25% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng là tiến sĩ; 60% giảng viên cao đẳng và 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên đại học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

(TNO) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020". Theo đó, mục tiêu đến 2020 có 25% giảng viên đại học và 8% giảng viên cao đẳng là tiến sĩ; 60% giảng viên cao đẳng và 100% giảng viên đại học đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 100% giảng viên đại học và cao đẳng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.

>> 70.000 tỉ đồng nâng cấp giáo dục
>> Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói về dự kiến điều chỉnh học phí
>> 9 nhà giáo được mời tư vấn cho Bộ Giáo dục - Đào tạo
>> Sẽ chấm dứt gian lận thi cử, bệnh thành tích và lối truyền đạt “thầy đọc, trò chép”

Theo chiến lược, tiếp tục đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020, 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 60% giáo viên mầm non, 10% giáo viên tiểu học, 88% giáo viên trung học cơ sở và 16,6% giáo viên trung học phổ thông đạt trình độ đào tạo trên chuẩn…

Thủ tướng cũng đồng ý đến năm 2020, 90% trường tiểu học và 50% trường trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, sẽ điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, phấn đấu đến 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 - 400.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.