Công nhân trộm thiết bị điện của nhà máy

20/06/2012 17:24 GMT+7

(TNO) Ngày 20.6, nguồn tin từ Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết công an đã bắt khẩn cấp hai công nhân của Công ty cổ phần mía đường 333 (trụ sở tại H.Ea Kar) do có hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 20.6, nguồn tin từ Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết công an đã bắt khẩn cấp hai công nhân của Công ty cổ phần mía đường 333 (trụ sở tại H.Ea Kar) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng này là Đỗ Văn Nghĩa (28 tuổi) và Bùi Đăng Mạnh (18 tuổi), cùng trú thị trấn Ea Knốp, H.Ea Kar.

Theo cơ quan điều tra, quan sát thấy một máy biến thế trong xưởng ép mía không có người canh giữ, Nghĩa nảy sinh ý định lấy trộm đem đi bán.

Trưa 16.6, lợi dụng lúc vắng người, Nghĩa rủ Mạnh dùng rìu chặt đứt dây điện và cùng khiêng máy biến thế giấu bên ngoài nhà xưởng.

Đêm đến cùng ngày 16.6, khi cả hai đang đưa thiết bị trộm được qua tường rào ra ngoài thì bị bảo vệ nhà máy bắt quả tang.

                                                              Trung Chuyên

>> Phá ổ cá độ bóng đá, tạm giữ 20 người
>> Triệt phá băng trộm cắp công sở
>> Xét xử vụ cướp chiếu bạc ở Nha Trang
>> Lãnh án vì 5 con vịt
>> Tây Ninh khởi tố băng thầu đề
>> Bắt tên nghiện khống chế bạn gái trong khách sạn
>> Kẻ cướp dùng kim tiêm
>> Trộm gà lãnh án
>> Y án các bị cáo giết người, cướp ô tô
>> Bắt băng trộm xe máy của nông dân
>> Liên tiếp cắt trộm cáp điện thoại
>> Bắt kẻ trộm chó
>> Trộm đột nhập công trình
>> Chồng "rinh" két sắt của vợ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.