Thiếu kiềm chế: 1 chết, 2 vào tù

20/07/2012 03:30 GMT+7

Hôm qua 19.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm (1 năm tù) còn 14 năm đối với Bùi Thanh Sang (25 tuổi, quê Bến Tre) về tội “giết người”.

Ngày 3.12.2011, trên đường đi ăn tiệc về, Sang và Nguyễn Việt Thái (bị phạt 15 năm tù, không kháng cáo) gặp Phạm Văn Phon và bạn gái. Do mưa, mặt đường trơn trượt nên Thái ngã trúng vào người bạn gái Phon dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Sang đến can ngăn thì bị tay Phon quơ trúng mặt. Bực tức, Sang và Thái dồn Phon vào khu vực cống chứa nước thay nhau đánh, đấm làm nạn nhân chết do chấn thương sọ não.

Cao Minh Trực

>> Giết người, 2 anh em cùng vào tù
>> Bắt nhóm thanh niên đốt phòng trọ và giết người
>> Giết người do ghen tuông
>> Giết người vì ghen
>> Bắt 3 anh em giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.