Tin vắn thế giới 14.7.2012

14/07/2012 03:46 GMT+7

Quân đội Mỹ vừa điều tàu lặn không người lái SeaFox đến vùng Vịnh nhằm đối phó nguy cơ Iran rải thủy lôi phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.

Quân đội Mỹ vừa điều tàu lặn không người lái SeaFox đến vùng Vịnh nhằm đối phó nguy cơ Iran rải thủy lôi phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz.

Quân đội Ấn Độ ngày 13.7 bắn thử thành công tên lửa Agni-I có thể mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn khoảng 700 km.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice nhiều khả năng được chọn làm ứng viên phó tổng thống cùng tranh cử với đại diện đảng Cộng hòa Mitt Romney.

Ngày 13.7, anh em tỉ phú Thomas và Raymond Kwok bị kết tội tham nhũng và hối lộ trong vụ bê bối hối lộ lớn nhất Hồng Kông.

Thụy Miên
(Theo Reuters, AFP)

>> Tin vắn thế giới 11.7.2012
>> Tin vắn thế giới 04.7.2012
>> Tin vắn thế giới 28.6.2012
>> Tin vắn thế giới 25.6.2012
>> Tin vắn thế giới 13.6.2012
>> Tin vắn thế giới 10.6.2012
>> Tin vắn thế giới 8.6.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.