Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “có thể đã xâm phạm không phận Syria”

23/06/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tiết lộ vào hôm nay, 23.6, rằng máy bay chiến đấu bị Syria bắn rơi có thể đã xâm phạm không phận Syria.

Ông Gul nói việc các máy bay chiến đấu bay ở tốc độ cao băng qua biên giới một khoảng cách ngắn là chuyện bình thường.

“Nó không có những mục đích xấu, song thường xảy ra ngoài tầm kiểm soát vì tốc độ của máy bay”, ông Gul phát biểu với hãng tin Anatolia.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nước này đang liên lạc với Syria mặc dù Ankara đã triệu hồi đại sứ ở Damascus về nước vào tháng 3 và trục xuất các nhà ngoại giao nước láng giềng sau khi bạo lực tại Syria leo thang.

“Chúng tôi rút đại sứ khỏi Syria vì lý do an ninh. Điều này không có nghĩa là chúng tôi không có liên lạc (với Damascus)”, ông Gul phát biểu.

Chiếc máy bay F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ đã biến mất khỏi màn hình radar vào hôm qua, 22.6, sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Malatya.

Syria đã xác nhận việc bắn hạ chiếc máy bay và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết một khi làm sáng tỏ sự việc.

Sơn Duân

>> Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ
>> Nội bộ chính quyền Syria náo loạn
>> Nga thừa nhận chuyển 3 trực thăng cho Syria
>> Phi công Syria đào tẩu sang Jordan được tị nạn chính trị
>> Nga chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Syria
>> CIA điều phối vũ khí cho quân nổi dậy Syria
>> Tổng thống Syria đối diện nguy cơ ám sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.