Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Cần Thơ

03/07/2012 14:46 GMT+7

(TNO) Sáng 3.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ về tội tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả.

(TNO) Sáng 3.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ (số 17, QL1A, P.Lê Bình, Q.Cái Răng) về tội làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả, được quy định tại điều 181, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, trước đây, ông Ngô Thuận Hiếu (45 tuổi, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng) làm tài xế cho ông Tăng Văn Súng, chủ đại lý kinh doanh bột mì Đại Tân tại Q.Cái Răng. Ông Hiếu có cho ông Súng mượn 1 thửa đất gần 3.000 m2 tại Q.Cái Răng để thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ (Eximbank Cần Thơ) vay tiền làm ăn.

Sau đó, ông Súng làm ăn thua lỗ nên mất khả năng thanh toán cho ngân hàng. Sợ bị ngân hàng kê biên, ông Hiếu đã bán cho vợ chồng ông Sơn thửa đất trên với giá 7,5 tỉ đồng. Vợ chồng ông Sơn đã thanh toán các khoản nợ của ông Súng đã vay (2,6 tỉ đồng) tại Eximbank Cần Thơ và các khoản vay khác của vợ chồng ông Hiếu tại ngân hàng... Sau thanh toán, ông Sơn còn nợ ông Hiếu 3,1 tỉ đồng.

Đến tháng 2.2011, khi biết ông Súng chuẩn bị được bồi thường tiền giải phóng mặt bằng gần 1,5 tỉ đồng nên ông Hiếu nộp đơn tại TAND Q.Cái Răng đề nghị tạm thời phong tỏa số tiền trên của ông Súng.

Theo quy định, để được tòa chấp nhận, ông Hiếu phải có tài sản đảm bảo. Do không có tiền nên ông Hiếu đến gặp ông Sơn đòi 3,1 tỉ đồng còn nợ để nộp cho tòa án. Ông Sơn đưa cho ông Hiếu một sổ tiết kiệm không kỳ hạn số TQ 0180500 thể hiện số tiền trên sổ là 2,9 tỉ đồng và ông Hiếu đem nộp sổ này cho TAND Q.Cái Răng.

Sau khi vụ án được giải quyết xong, tháng 6.2011, ông Hiếu đem sổ tiết kiệm trên đi rút tiền thì bị từ chối vì nhân viên tín dụng phát hiện đó là quyển sổ tiết kiệm khống.

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Toàn xã hội chung tay chống tham nhũng
>> Chống tiêu cực, tham nhũng dứt khoát phải làm
>> Singapore truy diệt tham nhũng, lạm quyền
>> 9 bị cáo vụ tham nhũng đất ở Vĩnh Phúc đều nhận tội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.