Ánh nắng giúp chống nhiễm trùng da

22/06/2012 19:53 GMT+7

(TNO) Ánh nắng mặt trời giúp giảm rủi ro phát triển dị ứng da và bảo vệ làn da chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra.

(TNO) Ánh nắng mặt trời giúp giảm rủi ro phát triển dị ứng da và bảo vệ làn da chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra, một nghiên cứu mới được Times of India dẫn lại.


Ánh nắng mặt trời giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng da - Ảnh: Shutterstock

Giáo sư John Hawk thuộc Viện Da liễu St John ở London (Anh) cho biết, một lượng nhỏ ánh nắng mặt trời có thể bảo vệ chúng ta khỏi một số bệnh về da, bao gồm dị ứng như rôm sảy, bệnh vảy nến và các loại dị ứng da với mỹ phẩm, kim loại, hoa...

Điều quan trọng là phải thoa kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng giữa ngày, theo giáo sư Hawk

Tuy nhiên, giáo sư Hawk nói tiếp, ánh nắng mặt trời chỉ nên được hấp thụ vào da từ 5 đến 30 phút mỗi ngày, bởi một số nghiên cứu trước đây cho thấy phơi nắng quá lâu gây ung thư da.

Ngọc Lam

>> Ánh nắng mặt trời giúp tăng hưng phấn tình dục
>> Trẻ nhỏ và tác hại của ánh nắng mặt trời
>> Nguy cơ ung thư da do hút thuốc
>> Aspirin làm giảm nguy cơ ung thư da
>> Đàn ông lớn tuổi dễ bị ung thư da
>> Triển vọng tìm được cách ngăn ung thư da

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.