Lãnh án tử hình vì thích làm "anh hùng"

03/07/2012 22:05 GMT+7

(TNO) Chiều nay 3.7, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ ấp Trường Giang, P.Phú Thịnh, TX.Bình Long, Bình Phước) tử hình về tội giết người.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Trần Anh Văn (25 tuổi, ngụ tổ 6, ấp 3, xã Minh Tâm, H.Hớn Quản) 12 tháng tù về tội giết người; Hà Văn Tám (24 tuổi, P.Phú Thịnh, TX.Bình Long) 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội che giấu tội phạm.

Nhận án tử hình vì thích làm anh hùng
Từ trái qua phải: Đoàn Văn Hùng, Trần Anh Văn, Hà Văn Tám

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ tối ngày 10.10.2010, Trần Văn Tiến cùng một nhóm bạn đến uống bia, hát karaoke tại quán Hương Tràm (P.Phú Thịnh, TX.Bình Long).

Tại đây, Tiến và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn với tiếp viên của quán là Huỳnh Thị Phương Thảo. Sau đó, Thảo đã gọi điện cầu cứu bạn mình là Phạm Trường Ninh.

Lúc này, Hùng và Văn đang ngồi uống nước cùng Ninh nên cũng biết chuyện. Nổi máu anh hùng, Hùng và Văn liền nhờ một người bạn chở đến quán Hương Tràm để hỏi tội người đã gây sự với Thảo.

Khi Hùng gõ cửa phòng karaoke, Tiến vừa bước ra liền bị Hùng cầm dao chém một nhát vào cổ tử vong tại chỗ. Sau khi chém Tiến, Hùng chạy đến nhà Hà Văn Tám để giấu hung khí rồi bỏ trốn.

Ngày 11.10.2010, Hùng đã ra đầu thú.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Án tử hình cho cán bộ ngân hàng tham ô
>> Tử hình kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản
>> Án tử hình cho kẻ đốt chết vợ
>> Tuyên án tử hình kẻ bị truy nã tiếp tục giết người
>> Nữ sinh Thái Lan lĩnh án tử hình vì vận chuyển ma túy
>> Tử hình kẻ giết người
>> Kẻ giết cụ già cướp nhẫn vàng lãnh án tử hình
>> Nữ sinh vận chuyển ma túy lãnh án tử hình
>> Buôn 223 trẻ sơ sinh, một phụ nữ Trung Quốc lãnh án tử hình
>> Thụt két" hàng chục tỉ chơi cá độ, nguyên kế toán trưởng lãnh án tử hình
>> Tử hình vì không còn khả năng cải tạo
>> Côn đồ lãnh án tử hình 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.