Đẹp như hoa hồng

30/06/2012 03:00 GMT+7

“Mặt hoa, da phấn” là câu khen ngợi dành cho phụ nữ đẹp. Tất cả mọi loài hoa đều có hương thơm và vẻ đẹp riêng, nhưng chúng cũng chia sẻ một chút cho chúng ta.

Từ xa xưa các nữ hoàng và mỹ nhân đã biết tận dụng hoa để làm bí quyết giữ sắc cho riêng mình. Đứng đầu danh sách phải nhắc đến hoa hồng, với quan niệm mang lại sắc da hồng hào. Nước hoa hồng là sản phẩm đầu tiên xuất hiện trong hàng loạt mỹ phẩm tự nhiên làm sạch da và se lỗ chân lông. Hãy chọn những cánh hoa hồng còn tươi để làm các mỹ phẩm này:

Đẹp như hoa hồng 
Ảnh: shutterstock

Eau de toilette

Trong tô thủy tinh đã tiệt trùng, bạn ngâm 10  búp hoa hồng với 250 ml rượu vodka. Đậy kín và để ngấm trong 8 ngày, lọc lấy nước và cho vào 10 búp hồng mới, tiếp tục ngâm 8 ngày. Lặp lại thao tác hai lần nữa với 8 ngày cách nhau cho mỗi lần và nhớ thỉnh thoảng lắc đều tô. Sau một tháng, bạn sẽ có thứ eau de toilette tuyệt vời mà bạn chiết vào lọ thủy tinh có nắp kín.

Lột tẩy nhẹ

Cho 10 lần sử dụng: trộn 3 muỗng canh bột hạnh đào + 3 muỗng canh cánh hoa hồng khô + 2 muỗng canh mầm yến mạch + 3 muỗng canh sữa bột và một ít nước hoa hồng. Dùng hỗn hợp sệt này thoa lên da mặt, mát xa xoay tròn và rửa lại với nước hoa hồng. Cách lột tẩy nhẹ này làm thanh khiết da. Cho hỗn hợp vào lọ kín để dùng dần.

Sữa tẩy trang

Trộn kỹ 2 muỗng canh kem tươi + 2 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh nước hoa hồng. Sữa này dùng để làm sạch da trong những ngày da bị kích ứng hoặc hằng ngày để thay thế sữa tẩy trang. Lau sạch lại với nước hoa hồng.

Dầu dưỡng da

Cho vài nắm hoa hồng vào tô thủy tinh, cho dầu ô liu hay dầu đậu nành vào ngập mặt hoa. Mang phơi nắng trong 8 ngày, lọc dầu và cho thêm hoa hồng tươi vào và lại phơi nắng 8 ngày nữa. Lọc dầu và bảo quản nơi tối. Dầu này dùng để làm ẩm da cơ thể và da mặt bị khô (tránh vòng mắt).

Mặt nạ thư giãn và phục hồi

Thích hợp cho mọi loại da. Trộn 4 muỗng canh bột men bia với nước hoa hồng thành bột nhão và đắp lên mặt. Giữ yên 30 phút rồi rửa sạch lại với nước hoa hồng.

Nước hoa hồng

Cho cánh hoa hồng tươi đã rửa sạch vào nước và nấu sôi vài phút. Tắt bếp và hãm nước này trong nửa tiếng. Lọc nước và cho vào chai kín. Bảo quản lạnh từ 7-10 ngày.

Hoàng Thụy

>> Công dụng nước hoa hồng
>> Tẩy trang đúng cách
>> Tẩy trắng móng tay
>> Dễ mất răng vì tự tẩy trắng
>> Nguy kịch vì kem tẩy trắng da
>> Tay trắng khởi nghiệp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.