Vụ thầu đề lớn nhất Bạc Liêu: Đề nghị truy tố 32 bị can

26/06/2012 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa kết thúc điều tra vụ đường dây thầu đề lớn nhất ở địa phương này từ trước đến nay bị triệt phá cuối tháng 9.2011, đồng thời đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 32 bị can về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” dưới hình thức chơi số lô đề ăn tiền.

>> Triệt phá thầu đề lớn nhất Bạc Liêu

Trong đó, Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Liên (45 tuổi, ngụ khóm 1, P.3, TP.Bạc Liêu) là chủ mưu, cầm đầu đường dây thầu số đề này.

Như Thanh Niên đã thông tin, đường dây thầu số đề này hoạt động rất tinh vi, các bị can dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với công an.

Qua nhiều tháng theo dõi, tối 23.9.2011, hàng chục chiến sĩ công an tỉnh Bạc Liêu bất ngờ ập vào bắt quả tang Liên đang thực hiện hành vi làm thầu số đề. Ba căn nhà liền kề của Liên gắn nhiều camera để cảnh giới, bên trong bố trí nhiều cửa để đề phòng công an đột nhập.

Qua khám xét nhà, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 2 laptop, 7 máy tính, 3 điện thoại di động, 5 máy fax, 1 ổ cứng camera an ninh, 3 máy cát sét, 4 máy điện thoại bàn, 48 cây viết bi, 6 cuộn lớn giấy fax đã qua sử dụng, nhiều tập học sinh có ghi phơi đề, 25,2 lượng vàng SJC, 354 triệu đồng, 22 sổ và thẻ tiết kiệm….

Đề nghị truy tố 32 bị can thầu số đề - nd
Trần Thị Liên bị bắt quả tang cùng tang vật có liên quan thầu đề - Ảnh: Trần Thanh Phong

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng từ trước đến nay xảy ra ở Bạc Liêu, với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động trong thời gian dài.

Trong quá trình chính thức tổ chức làm thầu đề từ đầu năm 2009 đến khi bị bắt, Liên đã tổ chức thành lập nhiều “đại lý” ghi số đề, đồng thời thuê mướn hàng chục người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày.

Mỗi người được Liên trả tiền thuê dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng. Cơ quan điều tra xác định, Liên trực tiếp nhận phơi đề từ “đại lý” và do đội ngũ đàn em trực tiếp chuyển đến. Chỉ trong 3 ngày (21, 22, 23.9.2012) tổng số tiền ghi đề là trên 8,2 tỉ đồng. Qua đối trừ kết quả ăn - thua trong 3 ngày trên, bị can Liên thu lợi bất chính tổng số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Với nguồn thu lợi bất chính kếch xù như vậy, Liên đã lôi kéo nhiều người mở đại lý ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng… tham gia vào đường dây ghi đề này.

Trong đó đáng chú ý có Nguyễn Thị Hồng Oanh (40 tuổi, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng). Trong 3 ngày (21, 22, 23.9.2011) Oanh đã chuyển phơi đánh đề cho Liên tổng số tiền trên 317 triệu đồng; Phạm Thanh Minh (36 tuổi, khóm 7, thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) chỉ trong ngày 23.9.2011, đã nộp phơi đánh đề cho Liên trên 300 triệu đồng…

Trần Thanh Phong

>> Tây Ninh khởi tố băng thầu đề
>> Triệt phá thầu đề lớn nhất Bạc Liêu
>> Đồng loạt kiểm tra 12 điểm thầu đề, bắt giữ 16 người
>> Phá đường dây thầu đề lớn, bắt giữ 25 người
>> Bắt 11 chủ thầu đề quy mô lớn
>> Cần Thơ: Khởi tố đường dây thầu đề quy mô lớn
>> “Tập đoàn” thầu đề bị sa lưới
>> TP Hồ Chí Minh: Phá đường dây thầu đề liên quận, bắt giữ 15 người
>> Thầu đề và con bạc lãnh án
>> Phá điểm thầu đề lớn
>> Tạm giam 4 thầu đề
>> Xóa 2 tụ điểm thầu đề

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.