EURO 2020: Ghi siêu phẩm ở khoảng cách 50 mét, Schick được ca ngợi ‘thiên tài’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/06/2021 00:35 GMT+7

HLV tuyển CH Czech, Jaroslav Silhavy đã ca ngợi Patrik Schick là ‘thiên tài’ khi tiền đạo của Bayer Leverkusen có pha ghi bàn từ giữa sân khó tin, ấn định chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Scotland tại bảng D diễn ra tối 14.6 (giờ VN).

Schick mở tỉ số cho tuyển CH Czech với một pha đánh đầu cuối hiệp 1, trước khi làm nên một siêu phẩm ở phút 52 từ với cú dứt điểm từ gần vạch giữa sân và là một trong những bàn thắng vĩ đại nhất mọi thời đại của EURO. “Chúng tôi biết anh ấy (Patrik Schick) là một thiên tài, anh ấy biết cách thể hiện và đó là lý do tại sao anh ấy ở đây. Bàn thắng thứ 2 là một cái gì đó ở ngoài thế giới này, chúng tôi đã không nhìn thấy một bàn thắng như vậy trong một thời gian dài", HLV Silhavy nói sau trận đấu.

Patrik Schick toả sáng nhấn chìm tuyển Scotland

AFP

Schick cho biết anh đã phát hiện ra thủ môn David Marshall của tuyển Scotland trước đó trong trận đấu nhiều lần dâng cao và khi cơ hội đến, anh đã tạo ra một cú sút có đường cong hoàn hảo từ cự ly 50 mét đưa bóng đi thắng vào lưới đối phương. Schick nói: "Thủ môn (tuyển Scotland) lên khá cao. Tôi nhìn lại thì thấy anh ấy ở ngoài vòng cấm, nên tôi đã thực hiện cú dứt điểm".
“Đó là một câu chuyện cổ tích với bàn thắng được ghi khó tin như thế. Các cầu thủ khác có thể ngừng cố gắng ghi bàn thắng đẹp ở giải đấu bởi vì công việc đó đã được thực hiện", tiền vệ người CH Séc Tomas Soucek ví von siêu phẩm của đồng đội.

CĐV Scotland thất vọng khi chứng kiến siêu phẩm của Patrik Schick

AFP

Sau 23 năm chờ đợi để đủ điều kiện tham dự một giải đấu lớn, hy vọng của Scotland về việc làm nên lịch sử với lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giờ rất mong manh. Những học trò của HLV Steve Clarke sẽ đối mặt với tuyển Anh tại Wembley diễn ra lúc 2 giờ ngày 19.6 (giờ VN), trước khi đá trận cuối bảng D với á quân thế giới Croatia tên sân nhà Hampden.

Tuyển Scotland (áo xanh) bất lực ngăn cản Patrik Schick

AFP

Ngày tồi tệ của tuyển Scotland ngay trước trận gặp CH Czech khi Kieran Tierney của Arsenal bị loại do chấn thương. Khi không có ngôi sao này, “bộ ba” trung vệ của đội chủ nhà liên tiếp mắc sai lầm. HLV Clarke nói: “Chúng tôi đã làm rất nhiều việc với đội hình và Kieran đã tham gia. Còn 48 giờ nữa, cần phải thay đổi rất nhiều, Kieran là một phần không thể thiếu trong lối chơi của đội". Thật vậy, việc vắng Tierney, đội trưởng Andy Robertson phải gánh trọng trách lớn hơn để dẫn dắt tuyển Scotland tiến lên trong trận đầu tiên trở lại EURO. Hậu vệ trái của Liverpool có cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 khi anh bị từ chối bởi một pha cản phá xuất sắc của thủ môn Tomas Vaclik, trước khi Schick nhấn chìm đội nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.