Europa League: CLB M.U tự tin về một chiến thắng

23/02/2023 12:38 GMT+7

CLB M.U sẽ chào đón Barcelona đến "Nhà hát của những giấc mơ" để chơi trận lượt về vòng 32 đội Europa League vào rạng sáng mai 24.2.

Đó sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng dưới ánh đèn tại sân Old Trafford, bởi tuần trước tại Nou Camp, CLB M.U và Barcelona đã hòa nhau 2-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục trận lượt đi.

Barcelona đã chơi quá tốt so với CLB M.U trong nhiều trận đấu gần nhất giữa hai CLB, nhưng mùa này đội bóng của HLV Xavi gợi nhớ đến giai đoạn đầu của lịch sử đối đầu giữa họ. Đó là thời điểm M.U lật ngược thế cờ tại Old Trafford (3-0) để lọt vào vòng tiếp theo ở Cúp C2 mùa giải 1983 - 1984 với tổng tỷ số 3-2, và chiến thắng 2-1 ở trận chung kết Cúp C2 năm 1991 tại Rotterdam.

Europa League: M.U tự tin về một chiến thắng - Ảnh 1.

Tiền đạo của M.U Rashford (trái) đang có phong độ tốt sẽ gây nhiều khó khăn cho Barcelona

Reuters

M.U cần phải làm được điều tương tự vào rạng sáng mai, khi luật bàn thắng trên sân đối phương không còn được áp dụng, nếu muốn trở thành CLB Anh duy nhất vẫn còn hiện diện trên cả 4 đấu trường ở mùa giải này, với trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh sẽ diễn ra chỉ chưa đầy 3 ngày sau cuộc quyết đấu với Barcelona.

Điều đó có nghĩa HLV Ten Hag sẽ phải tìm cách giúp CLB M.U vượt qua Barcelona, nhưng đồng thời cũng cần phải bảo toàn tốt lực lượng cho trận chung kết với Newcastle. Về phần các cầu thủ, họ cần đảm bảo rằng sẽ làm tốt bất kỳ nhiệm vụ nào được giao phó. Phong độ xuất sắc của Rashford, cùng với những cái tên như Sancho, Fernandes, Casemiro, Sabitzer, Varane, Martinez, De Gea… có thể giúp M.U tiến xa.

Tuy nhiên, dù Barcelona không còn là gã khổng lồ thật sự nhưng họ vẫn là một đội bóng rất đáng gờm, sở hữu một số điểm mạnh như CLB M.U đang có. Chẳng hạn, khả năng dứt điểm tốt, nguy hiểm trong phản công, tận dụng tốt hai cánh và tạo ra được nhiều cơ hội thông qua những pha chọc khe và trình độ của các cá nhân.

So với CLB M.U, Barcelona được đánh giá cao hơn một chút ở hàng phòng ngự, đặc biệt là các hậu vệ của họ ít khi phạm lỗi ở những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đáng lo là HLV Xavi sẽ mất cả hàng tiền vệ mạnh nhất của ông ở trận đấu này khi Busquets, Pedri dính chấn thương, còn Gavi bị treo giò. Dembele cũng có thể không kịp bình phục hoàn toàn để xuất trận. De Jong, Roberto và Kessie có thể là những người được chọn cho hàng tiền vệ, mà rõ ràng đó là những sự thay thế không thật sự tương xứng.

Cộng với việc Barcelona chỉ thắng 1 trong 5 chuyến viếng thăm sân Old Trafford nên siêu máy tính của Opta chỉ dành cho họ có 29,4% cơ hội giành chiến thắng. HLV Ten Hag rất vui với màn trình diễn của CLB M.U ở trận lượt đi và ông tin rằng "Quỷ đỏ" sẽ đánh bại Barcelona ngay trên sân của mình. Tự tin như siêu máy tính? Nó mang lại cho CLB M.U 44,1% cơ hội thắng trận đấu này. Tuy nhiên, vẫn có 26,5% cơ hội để hai đội đưa nhau vào hiệp phụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.