Fabrizio Romano xác nhận Messi sắp phá hàng loạt kỷ lục với Quả bóng vàng thứ 8

Giang Lao
Giang Lao
26/10/2023 08:33 GMT+7

Theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Messi đã được xác nhận sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 8, trước lễ trao giải diễn ra ngày 30.10 tại Paris (Pháp).

"Messi đã được xác nhận sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) năm 2023. Tất cả những dấu hiệu hiện nay đều cho thấy một cách rất rõ ràng. Messi là người thắng giải một lần nữa. Mọi công bố chính thức sẽ diễn ra vào ngày 30.10, Messi chắc chắn tham dự lễ trao giải. Anh đến để nhận danh hiệu lần thứ 8. Đây là Quả bóng vàng lịch sử cho Messi, giúp anh phá hàng loạt kỷ lục", Fabrizio Romano viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X (Twitter cũ) ngày 26.10.

Fabrizio Romano xác nhận Messi sắp phá hàng loạt kỷ lục với Quả bóng vàng thứ 8 - Ảnh 1.

Danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 8 sẽ giúp Messi phá hàng loạt kỷ lục

AFP

Trên kênh CBS Sports Golazo, cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry bình luận đợt trận vòng bảng Champions League rạng sáng 26.10, cũng cho biết: "Messi đoạt Quả bóng vàng 2023. Mọi chuyện đã xong. Có thể nhiều người sẽ tranh luận về sự kiện này. Tuy nhiên, với tôi, Messi rất xứng đáng đoạt giải, sau những gì đã làm được tại World Cup 2022 và cùng đội tuyển Argentina lên ngôi vô địch".

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Messi giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh chính là ngôi sao tiền đạo Erling Haaland của Man City, người cùng đội bóng nửa xanh thành Manchester đoạt cú ăn ba gồm vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp FA mùa trước. Haaland cũng ghi tổng cộng hơn 50 bàn trong hành trình này, nhưng ở các trận bán kết hay chung kết các giải Man City vô địch, chân sút người Na Uy lại không ghi bàn nào.

Fabrizio Romano xác nhận Messi sắp phá hàng loạt kỷ lục với Quả bóng vàng thứ 8 - Ảnh 2.

Erling Haaland (giữa) của Man City trong ngày vô địch Champions League mùa trước

AFP

Nếu đoạt danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 8, Messi sẽ phá hàng loạt kỷ lục, như bỏ xa người xếp ngay phía sau là Cristiano Ronaldo với số lần đoạt Quả bóng vàng: 8 so với 5. 

Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt Quả bóng vàng khi thi đấu bên ngoài châu Âu. Anh cũng mang vinh dự này lần đầu tiên đến giải MLS (Mỹ) và CLB Inter Miami. Danh thủ người Argentina còn là người đầu tiên đoạt Quả bóng vàng trong 3 thập kỷ khác nhau và là cầu thủ đầu tiên đoạt danh hiệu khi đại diện cho 3 CLB khác nhau gồm Barcelona, PSG và Inter Miami… Messi còn lập kỷ lục là cầu thủ đoạt Quả bóng vàng khi ở độ tuổi 36.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.