Fed lại tăng lãi suất giữa những biến động trong lĩnh vực ngân hàng

23/03/2023 12:15 GMT+7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 22.3 đã nâng lãi suất lên thêm 0,25 điểm phần trăm, nhưng cho biết cơ quan này sắp ngừng đà gia tăng này sau sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ gần đây.

Fed lại tăng lãi suất giữa những biến động trong lĩnh vực ngân hàng - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

REUTERS

Lần điều chỉnh lãi suất này là điều nằm trong dự liệu bởi trước đó Fed đã tăng lãi suất 8 lần trong vòng một năm, giữa lúc cơ quan này tìm cách cân bằng giữa hai mục tiêu là kiềm chế lạm phát đang ở mức cao và ngăn chặn những biến động tiếp theo trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ.

Với điều chỉnh mới nhất, được công bố sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, biên độ lãi suất cho vay của Fed đã tăng lên mức 4,75-5.00%, theo AFP.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư về sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng, nói rằng công tác quản lý trong Ngân hàng Silicon Valley đã "thất bại nặng nề", nhưng sự sụp đổ của ngân hàng này không phản ánh tình trạng yếu kém của toàn bộ hệ thống ngân hàng.

“Đây không phải là những điểm yếu đang lan rộng khắp hệ thống ngân hàng", ông nói, đồng thời cho biết việc ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ được mua lại dường như là một kết quả tích cực.

Thương vụ sáp nhập lịch sử giữa Credit Suisse và UBS có gì đặc biệt?

Tuyên bố chính sách từ Ủy ban Thị trường mở của Fed cũng cho biết hệ thống ngân hàng Mỹ "khỏe mạnh và kiên cường". Song một thay đổi quan trọng là tuyên bố này không còn nói rằng "việc tăng lãi suất liên tục" có thể sẽ phù hợp.

Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Phố Wall đã giảm mạnh khi chốt phiên hôm 22.3, sau khi ông Powell nói trong một cuộc họp báo rằng các quan chức vẫn kiên định với cuộc chiến chống lạm phát, đồng thời xem xét mức độ sụt giảm của hoạt động vay và cho vay sau thất bại của các ngân hàng gần đây.

Lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ cũng như toàn cầu đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi các nhà quản lý ở bang California đóng cửa Ngân hàng Silicon Valley hôm 10.3. Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Chỉ 2 ngày sau đó, một ngân hàng tầm trung khác là Signature Bank cũng bị tiếp quản.

Sự sụp đổ của 2 ngân hàng này đã khiến cổ phiếu ngành ngân hàng giảm mạnh khi các nhà đầu tư lo lắng về những quả bom nổ chậm khác trong hệ thống ngân hàng, cũng như dẫn đến việc UBS tiếp quản Credit Suisse ở Thụy Sĩ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn.

Việc Fed liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát là một trong những yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.