FIFA cấm mang nhiều vật phẩm lạ khi vào xem World Cup nữ 2023

Văn Trình
Văn Trình
29/06/2023 17:03 GMT+7

Theo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), việc kiểm duyệt ở cổng sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và bất kỳ CĐV nào không đồng ý với các quy định đã được thông báo sẽ không được vào sân.

Trước khi ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh khởi tranh tại Úc và New Zealand, FIFA thông báo họ đã phát hành một ứng dụng mà CĐV có thể truy cập để xem các hướng dẫn cũng như các quy tắc khi vào sân xem các trận đấu. Nổi bật trong đó là việc đưa ra hơn 100 đường di chuyển đến các SVĐ tổ chức các trận đấu và nhiều vật phẩm mà CĐV không được mang vào sân.

FIFA cấm mang nhiều vật phẩm lạ khi vào xem World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

CĐV đang rất mong chờ World Cup nữ 2023 khởi tranh

AFP

Một số vật phẩm bị cấm mang vào sân ở các giải đấu World Cup nữ trước đó như súng, pháo sáng, chất nổ, dùi cui, kèn vuvuzela tiếp tục bị xếp ở thứ hạng đầu tiên. Tiếp theo đó, một số vật phẩm lạ như bóng bay, đĩa bay, đồ chơi bơm hơi và bóng bãi biển cũng bị cấm tại World Cup nữ 2023.

Các vật phẩm được sử dụng trong võ thuật và các môn thể thao mạo hiểm sẽ không được mang vào sân. CĐV được phép mang các loại bánh ăn nhanh nhưng chúng không được làm bằng bột mì và có màu trắng. FIFA cho rằng bột mì giống với chất cấm, có thể gây nhầm lẫn và không nên xuất hiện trên sân. Đồng thời, những người sử dụng hộp đựng có nắp đậy, mứt ngọt cũng sẽ bị phạt nếu bị phát hiện. Về đồ uống, CĐV có nhu cầu chỉ có thể lựa chọn loại bia truyền thống được sử dụng phổ biến rộng rãi ở Úc là Budweiser.

Ngoài ra, những người có quan điểm chính trị hoặc bạo lực sẽ bị bắt phạt ngay lập tức nếu cơ quan an ninh phát hiện nghi vấn. FIFA nêu rõ bất kỳ tài liệu nào có tính chất chính trị, xúc phạm và phân biệt đối xử, chứa từ ngữ, biểu tượng nhằm mục đích phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào chắc chắn sẽ không được tha thứ.

Về phần vé vào sân, CĐV chỉ có thể mua vé xem các trận đấu tại World Cup nữ 2023 thông qua những nơi mà FIFA đã ủy quyền hoặc mua trực tiếp trên trang chủ của FIFA. Tuy nhiên, để sở hữu được vé, người mua phải có những thông tin cụ thể, đúng với yêu cầu của cơ quan này. Tính đến thời điểm này, FIFA công bố đã có hơn 1 triệu vé được bán và giải đấu World Cup nữ 2023 đang trên đà trở thành sự kiện thể thao dành cho nữ có nhiều người xem nhất từ trước đến nay.

FIFA cấm mang nhiều vật phẩm lạ khi vào xem World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

World Cup nữ 2023 trở thành một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV

REUTERS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.