FIFA gây sốc tính đổi ngày khai mạc World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
10/08/2022 17:49 GMT+7

Theo nhiều nguồn tin, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ thay đổi ngày khai mạc World Cup 2022 lên sớm hơn 1 ngày, tức ngày 20.11 thay vì 21.11 như lịch đã ấn định lâu nay. Việc thay đổi này là vì đội chủ nhà Qatar.

Trước đây, theo công bố của FIFA, kỳ World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông khai mạc từ ngày 21.11 đến 18.12. Trong lượt mở màn có 4 trận đấu (theo giờ Việt Nam) gồm sớm nhất Senegal gặp Hà Lan lúc 17 giờ ngày 21.11 nhưng được đánh dấu mã trận số 2. Trận mã số 1 là chủ nhà Qatar gặp Ecuador (đều ở bảng A) diễn ra sau đó lúc 23 giờ cùng ngày.

World Cup 2022 sẽ đổi ngày khai mạc vào 20.11 thay vì 21.11?

AFP

Chưa kể, xen kẽ là trận mã số 3 giữa tuyển Anh gặp Iran lúc 20 giờ cùng ngày 21.11, trận còn lại cũng ở bảng B này giữa tuyển Mỹ gặp Xứ Wales (mã trận số 4) diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 22.11.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ Diario Ole của Argentina ngày 10.8 tiết lộ, FIFA đang cân nhắc khả năng đổi lịch World Cup 2022 lên sớm hơn 1 ngày nhằm giúp đội chủ nhà Qatar được thi đấu trận đầu tiên của giải gặp Ecuador và làm lễ khai mạc thật hoành tráng.

Hiện chưa rõ ý định của FIFA có thành hay không, vì để đổi lịch thi đấu tại 1 kỳ World Cup là điều chưa từng có trong tiền lệ khi lịch thi đấu đã được ấn định từ lâu.

Tờ Diario Ole cũng cho biết, để đổi lịch như ý định của FIFA nhằm tạo điều kiện cho đội chủ nhà Qatar, cần phải được thông qua cuộc bỏ phiếu tán thành hay không, trong đó bao gồm Văn phòng Hội đồng FIFA với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Chủ tịch 6 Liên đoàn châu lục là UEFA (châu Âu), CONMEBOL (Nam Mỹ), CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), CAF (châu Phi), AFC (châu Á) và OFC (châu Đại dương).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.