Gặp trung tá quân đội là 'Công dân trẻ tiêu biểu'

Thanh Nam
Thanh Nam
31/12/2023 08:25 GMT+7

Trung tá Ngô Trường An (34 tuổi), Phó chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM, là "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm 2023.

Trung tá An cho biết từng làm trợ lý tuyên huấn ở Bộ Tư lệnh TP.HCM nên có cơ hội tham gia các đoàn kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại các đơn vị trong lực lượng vũ trang. "Lúc đấy, tôi có ý tưởng cần làm điều gì đó để cán bộ, chiến sĩ được cập nhật một cách thường xuyên và quen thuộc về nhận thức chính trị, hiểu biết lịch sử", trung tá An nhớ lại.

Gặp trung tá quân đội là 'Công dân trẻ tiêu biểu'- Ảnh 1.

Trung tá An là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023

THANH NAM

Năm 2018, anh đã lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, lộ trình để thực hiện ứng dụng này. Đến năm 2021, ứng dụng tự ôn luyện, kiểm tra nhận thức chính trị cho mọi người mang tên KTCT hoàn thành, được "trình làng" trên hai kho ứng dụng App Store và CH Play. Không chỉ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên... mà bất kỳ ai cũng có thể tải để sử dụng.

Chia sẻ về danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2023, trung tá An cho biết: "Tôi rất vui và phấn khởi khi được đại diện cho lực lượng vũ trang thành phố, đặc biệt là bộ đội thành phố được bình chọn. Có lẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao… nên đã có vinh dự nhận được danh hiệu cao quý và đầy ý nghĩa ấy".

Anh cho biết đã từng trải qua nhiều cương vị công tác ở khắp các đơn vị như: Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban Chỉ huy quân sự Q.3, Q.4 và nay là Trung đoàn Gia Định thì đều có điểm chung là gắn bó và kiêm nhiệm các hoạt động của Đoàn.

Thời gian qua, trung tá An đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công tổ chức thực hiện hoạt động công tác dân vận, chính sách, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được nhiều kết quả nổi bật tại đơn vị. Từ đó góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ở trung đoàn, động viên mọi người an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá An cũng đề xuất ra nhiều ý tưởng, sau đó được cụ thể hóa thành những chương trình ý nghĩa. Chẳng hạn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Gia Định với các đơn vị: quận, huyện Đoàn, trường học… nhằm tăng cường sức khỏe và gắn kết tình đoàn kết. Hay chú trọng đến hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ cũng như gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; các gia đình truyền thống cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng; những liệt sĩ, thương bệnh binh và các chỉ huy của trung đoàn qua nhiều thời kỳ…

Một ý tưởng khác, là hằng năm vào thời điểm thanh niên sắp lên đường nhập ngũ, Trung đoàn Gia Định phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức, các quận, huyện ở TP.HCM, mời gọi các gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đến tham quan trung đoàn. Mục đích nhằm giúp hiểu hơn về môi trường quân ngũ, cách sinh hoạt, học tập, huấn luyện, thời gian thực hiện chế độ trong ngày, lề lối tác phong, xưng hô chào hỏi… nhằm an tâm tư tưởng để thực hiện nghĩa vụ quân sự một cách tốt nhất.

Chia sẻ với người trẻ, trung tá An cho rằng trong cuộc sống, dù làm ngành nghề hay lĩnh vực nào cũng có những đặc thù, khó khăn riêng. Nhưng để thành công cũng như nhận được những niềm vui trong công việc, người trẻ cần xác định được mục tiêu lý tưởng, ý chí và động cơ phấn đấu.

Bên cạnh đó, người trẻ phải tự rèn luyện bản lĩnh mạnh mẽ, kiên cường để đối mặt với những cam go, thử thách. Ngoài ra, cần thường xuyên và liên tục trau dồi phẩm chất, năng lực của cá nhân để không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học. Hơn thế nữa, trong thời đại 4.0, người trẻ cần tỉnh táo, có cách chọn lọc để tiếp cận thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng một cách đúng đắn nhất.

Hỏi về ước mơ của bản thân, trung tá An cho hay: "Với tôi, ước mơ cao cả nhất là tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội. Bên cạnh đó, tôi luôn mong trở thành niềm tự hào của ba mẹ, gia đình, làng xóm địa phương. Và cũng muốn nói thêm, rằng vô cùng trân trọng, trân quý những thành quả của các thế hệ cha anh đi trước. Nên chắc chắn sẽ tiếp tục phấn đấu để kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà thế hệ trước để lại. Cũng như không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.