Gareth Southgate lo ngại những người kế nhiệm sẽ thiếu cầu thủ chất lượng

Văn Trình
Văn Trình
17/03/2023 15:17 GMT+7

Sau khi công bố danh sách đội tuyển Anh cho 2 trận đấu vòng loại EURO 2024, Gareth Southgate cho biết những người kế nhiệm cho vị trí HLV trưởng đội tuyển đội tuyển Anh sẽ đối mặt với việc cầu thủ chất lượng trong đội hình của “Tam sư” ngày càng ít đi.

Sự tập trung trước mặt của HLV Southgate đổ dồn về hai trận đấu tại vòng loại EURO 2024. “Tam sư” sẽ đối đầu với Ý tại Napoli vào ngày 23.3 và sẽ tiếp đón Ukraine trên sân nhà Wembley 3 ngày sau đó. Vị HLV 52 tuổi đã khiến người hâm mộ bất ngờ với những sự lựa chọn của mình. Sau khi công bố danh sách triệu tập, Gareth Southgate cho biết ông tự tin rằng đội tuyển Anh sẽ chơi tốt ở vòng loại và là ứng cử viên nặng ký chức vô địch châu Âu bất chấp việc họ vừa bị loại sớm ở World Cup 2022.

Gareth Southgate lo ngại những người kế nhiệm sẽ thiếu cầu thủ chất lượng - Ảnh 1.

Southgate gây ra nhiều bất ngờ với danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Anh

AFP

Tuy nhiên, khi được hỏi về những kế hoạch dài hạn của “Tam sư”, Southgate cũng không ngần ngại cho biết ông gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cầu thủ. Đội tuyển Anh thiếu chiều sâu ở một số vị trí, nhất là ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Southgate cho biết ông chỉ có bốn hậu vệ trái đang chơi ở Ngoại hạng Anh và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Anh. Điều này khiến ông đã phải tìm kiếm những nhân tố mới ở hạng Nhất nước Anh. Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, ông cũng buộc phải gọi Kalvin Phillips dù cầu thủ này chưa đá chính một trận đấu nào cho Manchester City.

Southgate cho rằng số lượng cầu thủ người Anh góp mặt ở giải đấu cao nhất của “Xứ sở sương mù” ngày một suy giảm và đây là nguyên nhân dẫn đến việc đội tuyển có quá ít những sự lựa chọn. Ông đang lo lắng điều này sẽ tiếp diễn trong tương lai: “Đối với tôi, đó không phải là vấn đề đáng lo ngại trong 18 tháng tới nhưng trong 4 hoặc 5 năm tới, chúng ta phải thực sự cẩn thận. Có quá ít cầu thủ người Anh tại giải đấu”.

Ở vòng đấu gần nhất của giải Ngoại hạng Anh, chỉ có 28% cầu thủ đá chính đủ điều kiện thi đấu cho “Tam sư”, thống kê này là thấp nhất từ trước đến nay. 

“Tôi chỉ có thể nói về sự thật là chỉ có 28% cầu thủ của đội tuyển được ra sân ở vòng đấu đã qua. Trong những năm trước nó là 38% nhưng đã liên tục suy giảm. Nếu không ai đứng ra bảo vệ các cầu thủ trẻ người Anh và trao cơ hội cho họ thì những con số sẽ tiếp tục giảm theo cách tương tự. Điều này rất tệ cho những người làm HLV trưởng đội tuyển Anh trong tương lai”, HLV 52 tuổi nói thêm.

Đội tuyển Anh nằm ngoài top 20 của FIFA trong giai đoạn từ năm 1994 đến 1996 khi giải đấu có khoảng 65% cầu thủ là người Anh. Kể từ năm 2018, khi đội tuyển Anh liên tục nằm trong top 5, thời gian thi đấu của các cầu thủ người Anh là khoảng 34%. Southgate cho biết việc ngày có nhiều cầu thủ Brazil, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha khiến cơ hội thi đấu của các thủ trẻ nước Anh ít đi. Điều này đã làm cho việc chọn ra những cầu thủ của đội tuyển quốc gia cũng rất khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.