Gây cấn cuộc đua Vua phá lưới

30/06/2012 03:00 GMT+7

Tiền đạo Balotelli từ chỗ không được đánh giá cao, nhưng nhờ 2 đồng đội Cassano và Montolivo kiến tạo 2 đường chuyền tuyệt vời giúp anh ghi cú đúp bàn thắng trong trận bán kết Ý thắng Đức 2-1 nhờ đó đã lọt vào nhóm tranh chấp giải vua phá lưới.

Tiền đạo Balotelli từ chỗ không được đánh giá cao, nhưng nhờ 2 đồng đội Cassano và Montolivo kiến tạo 2 đường chuyền tuyệt vời giúp anh ghi cú đúp bàn thắng trong trận bán kết Ý thắng Đức 2-1 nhờ đó đã lọt vào nhóm tranh chấp giải vua phá lưới.

Hiện Balotelli có cùng 3 bàn (anh cũng trở thành cầu thủ Ý đầu tiên ghi được 3 bàn tại một VCK Euro) như Dzagoev, Mandzukic, Gomez và Ronaldo, nhưng các cầu thủ này đều đã ra về khi đội nhà bị loại. Nếu Balotelli ghi 1 bàn nữa ở trận chung kết nhiều khả năng anh sẽ là vua phá lưới vì 3 đối thủ cạnh tranh còn lại là Torres, Fabregas và Alonso (đều của TBN) mới chỉ có 2 bàn và chưa có đường chuyền nào thành bàn. Trong trường hợp không ghi thêm bàn, Balotelli có thể phải nhường danh hiệu này cho Gomez do tiền đạo đội Đức đang có ưu thế hơn trong nhóm cầu thủ đều có 3 bàn là chỉ số phụ với 1 đường chuyền thành bàn, cũng như là có thời gian thi đấu ít hơn so với Balotelli (282 so với 331 phút).

G.L

>> Vì sao Balotelli được đá quả 11 m đầu tiên ?
>> Balotelli bị “bịt miệng”
>> Balotelli bị ném chuối
>> Chủ tịch UEFA cảnh cáo Mario Balotelli
>> Không thể hy vọng vào Balotelli

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.