Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng

21/12/2023 14:40 GMT+7

Vào 15 giờ 30 phút hằng ngày, khu vực chợ Cồn (TP.Đà Nẵng) tập trung nhiều người dân đến chọn lựa, mua sắm quần áo cũ giá chỉ từ 5.000 đồng.

Khu vực bán đồ bành chợ Cồn (TP.Đà Nẵng) được xem là "thiên đường mua sắm" của những người thích "săn" đồ cũ. Người người chen chân nhau chọn lựa áo quần cũ với giá "siêu rẻ". Tiểu thương bày bán đủ các loại quần áo cũ giá chỉ từ 5.000 – 50.000 đồng/cái.

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 1.
Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 2.

Tiểu thương chở các bao tải đồ cũ đến chợ Cồn

HỮU TÚ

Khoảng 15 giờ, tiểu thương đã tất bật vận chuyển những bao tải quần áo đến chợ Cồn để chờ đến giờ bày bán. Mỗi bao tải chứa quần áo nặng khoảng 60 - 80 kg. 

Mặt hàng bày bán chủ yếu số là các loại quần áo, giày dép cũ. Quần áo cũ dành cho trẻ em có giá từ 5.000 đồng/cái. Đối với người lớn, quần áo cũ có giá dao động từ 10.000 – 50.000 đồng/cái.

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 3.

Mỗi bao tải chứa khoảng 200 - 250 món hàng

HỮU TÚ

Từ 16 - 17 giờ là khoảng thời gian người dân tập trung đông để mua sắm đồ bành, đồ "si-cần-hen" (second-hand) ở chợ Cồn. Quần áo cũ đều được các tiểu thương chọn lựa một cách cẩn thận, những mẫu bị lỗi hay rách đều vứt bỏ.

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 4.

Hàng trăm người đến "thiên đường mua sắm" đồ cũ tại chợ Cồn mỗi ngày

HỮU TÚ

Ông Minh (tiểu thương) chia sẻ: "Trong những kiện hàng quần áo cũ thì vẫn có thể sót lại những đồ hàng hiệu còn nguyên tem mác. Nếu ai đến sớm hay may mắn thì vẫn có thể mua được những món đồ hàng hiệu với giá hời...".

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 5.
Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 6.

Tiểu thương bày bán rất nhiều quần áo có mẫu mã khác nhau, từ trẻ em cho đến người lớn

HỮU TÚ

Ông Minh bảo, tiểu thương thường gọi đây là "đồ si". Quần áo cũ được đóng kiện từ nước ngoài gửi về, những mẫu đẹp còn gọi là "nước nhất" thì nhân viên các cửa hàng quần áo đã nhập hết. "Chúng tôi chỉ bán quần áo có phần cũ hơn (nước 2, 3) với giá rẻ, vì sợ bán giá cao không có người tìm mua", ông nói.

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 7.

Đồ bành chợ Cồn tập trung nhiều người dân đến tìm mua các mẫu quần áo giá rẻ có chất lượng tốt

HỮU TÚ

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 8.
Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 9.

Quần áo cũ có nhiều size khác nhau, không cố định nên người dân phải chịu khó tìm tòi trong "núi" hàng để tìm được kích cỡ phù hợp

HỮU TÚ

Các bạn trẻ khi đến với "thiên đường mua sắm" thường đi thành nhóm và chia nhau ra lựa đồ. Họ thường đến trước khoảng 30 phút để nghe ngóng hôm nay có mặt hàng gì và chỗ nào bán hàng đẹp. Đến giờ bày bán, các bạn trẻ thường "săn" được những mặt hàng đẹp giá rẻ và bán lại với giá cao hơn…

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 10.

Bạn Mỹ Huyền đến từ lúc 15 giờ để có thể chọn lựa những mẫu quần áo đẹp nhất

HỮU TÚ

Trải nghiệm mua sắm đồ bành ở chợ Cồn, bạn Võ Thanh Dũng (sinh viên) bày tỏ: "Vì là lần đầu tiên đi mua đồ cũ ở đây, nên tôi khá choáng ngợp với lượng người đến mua sắm. Chất liệu của các loại quần áo cũ khá tốt trong tầm giá từ 10.000 đồng. Nếu chăm chú chọn lựa thì cũng có thể mua được những mẫu quần áo đẹp với giá rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của các bạn sinh viên…".

Ghé 'thiên đường mua sắm' đồ cũ giá thấp nhất chỉ từ 5.000 đồng- Ảnh 11.

Bạn Dũng cùng em trai lựa đồ ở chợ Cồn

HỮU TÚ

Trung bình mỗi buổi bán quần áo ở chợ Cồn, các tiểu thương có thu nhập khoảng từ 500.000 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Những ngày đồ đẹp bán với giá từ 50.000 – 100.000 đồng thì các tiểu thương có thể thu nhập khoảng vài triệu đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.