Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 cực đắt, đối tác nước ngoài hét giá 15 triệu USD

07/08/2023 05:51 GMT+7

Đại hội thể thao lớn nhất châu Á lần thứ 19 (ASIAD) diễn ra từ ngày 23.9 - 8.10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đến thời điểm này, bản quyền truyền hình (BQTH) Á vận hội trên lãnh thổ VN chưa thuộc về bất kỳ đơn vị truyền thông nào trong nước bởi giá cực đắt, lên đến 15 triệu USD, chưa bao gồm phí truyền dẫn và phụ phí khác.

5 năm trước, câu chuyện về BQTH ASIAD 18 tại VN diễn ra phức tạp và kịch tính suốt thời gian dài. Khi đối tác nước ngoài chào bán với giá trên trời, các đài truyền hình, đơn vị truyền thông ở VN dù đã ngồi vào bàn đàm phán nhiều lần nhưng không thành công vì đối tác này không đồng ý với con số mà phía VN đưa ra. Một số đài đã thương thảo, chỉ mua gói liên quan bóng đá nhưng cũng không được chấp thuận vì đối tác chỉ bán trọn gói tất cả các môn, không tách lẻ để bán BQTH từng môn. Chỉ đến khi đội Olympic VN thi đấu xuất sắc, vào được đến vòng 16 đội môn bóng đá nam, với sự góp sức của 2 doanh nghiệp lớn trong nước, Đài tiếng nói VN (VOV) đã mua thành công BQTH ASIAD 18.

Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 cực đắt - Ảnh 1.

HLV Troussier (phải) dẫn dắt đội U.23 VN tham dự ASIAD 19

ĐOÀN NHẬT

Được biết, giá BQTH ASIAD tăng với tốc độ phi mã. ASIAD 17 năm 2014, giá BQTH chỉ vào khoảng 200.000 USD và duy nhất Công ty truyền hình cáp (SCTV) mua được gói này trên lãnh thổ VN. Đến ASIAD 18, giá được mua khoảng 2 triệu USD. Còn đến năm nay (ASIAD 19 lùi một năm do ảnh hưởng Covid-19), đối tác Hàn Quốc (có trụ sở tại Mỹ) đã đưa ra con số làm choáng váng tất cả các đài tại VN: 15 triệu USD (hơn 356 tỉ đồng). Đại diện của một đơn vị truyền thông cho biết đây là giá chào bán. Ngoài ra người mua còn phải chi ít nhất từ 70.000 - 100.000 USD phí truyền dẫn. Chưa kể khoản chi khác, trong đó có thuế.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Đại diện này cho biết: "Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn như hiện tại, để bỏ ra từng đấy tiền mua BQTH ASIAD là điều không tưởng. ASIAD gồm nhiều môn, nếu mua còn phải tính đến chi phí sản xuất, cũng khá tốn kém. Chắc chắn sẽ không thể thu hồi được vốn chứ chưa nói đến lãi. Chúng tôi cũng muốn mua để phục vụ khán giả nhưng nếu lỗ quá nặng, thì không thể kham nổi. Năm nay, tình hình thu lãi từ quảng cáo và tài trợ rất khó khăn. Các doanh nghiệp đều giảm phí quảng cáo". 

Giá bản quyền truyền hình ASIAD 19 cực đắt, đối tác nước ngoài hét giá 15 triệu USD - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ sẽ tái tập trung ngày 10.8, chuẩn bị cho ASIAD 19

ĐỨC ĐỒNG

Một số đài truyền hình cũng cho hay, đến thời điểm này, chưa nghĩ đến việc mua BQTH ASIAD 19. Một số đơn vị khác chia sẻ, không biết mặc cả thế nào với đối tác khi con số chào bán là quá khủng, vượt quá khả năng tài chính của các đơn vị này. Kể cả trong trường hợp các đài có liên kết với nhau, cũng khó lòng mua nổi. Theo chia sẻ từ đại diện của một doanh nghiệp chuyên kinh doanh BQTH các sự kiện thể thao quốc tế và quốc nội, ASIAD gồm nhiều môn, nhưng khán giả hầu như chỉ quan tâm đặc biệt đến bóng đá. Trong trường hợp nếu các đội của VN đi sâu, có thể thu được quảng cáo (nhưng chắc chắn không lãi nhiều). Còn nếu các đội không may dừng chân sớm thì nguy cơ bị lỗ nặng là không thể tránh khỏi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.