Giá trị của những tuyển thủ quốc gia khi... không đá

18/01/2021 09:15 GMT+7

Được xem như hai ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương V-League 2021 nhưng cả đương kim vô địch lẫn đương kim á quân là Viettel và Hà Nội FC đều thất trận một cách cay đắng ngay vòng đấu đầu tiên.

Điểm chung của hai thất bại này là gì? Có thể, Viettel và Hà Nội FC đều gặp những đội bóng mà chất địa phương rất mạnh mẽ là Hải Phòng và Nam Định. Cũng có thể, họ đều chưa có màn chạy đà đủ tốt để bước vào mùa giải mới. Cũng có thể, Viettel và Hà Nội FC bị đối thủ nghiên cứu quá kỹ nên lối chơi bị bắt bài.
Nhưng còn một điểm chung khác có thể nhận ra liên quan đến yếu tố chuyên môn. Đó là sự vắng mặt của những trụ cột ở hàng thủ. Với Hà Nội FC, hậu vệ trái Văn Hậu đang điều trị chấn thương, phải gần hết giai đoạn 1 mới có thể tái xuất. Duy Mạnh chưa sẵn sàng trở lại. Đình Trọng dù ra sân nhưng chỉ đạt 60% phong độ. Với Viettel, bộ đôi Tiến Dũng - Ngọc Hải lại vắng mặt vì chuyện riêng và chấn thương. Và hai trận thua liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trên sân Hàng Đẫy (trận Siêu cúp quốc gia và trận ra quân V-League 2021) đã phơi bày sự phụ thuộc quá lớn của Viettel vào hai tuyển thủ này.
Không hẹn mà gặp, cả HLV đội Hà Nội và Viettel đều thừa nhận họ đang rất nhớ những trụ cột hàng thủ. HLV Chu Đình Nghiêm chưa tìm được phương án khả dĩ thay cho Văn Hậu bên cánh trái. Còn HLV Trương Việt Hoàng nói cụ thể hơn: Viettel phải dựa rất nhiều vào tính thủ lĩnh của Ngọc Hải và Tiến Dũng. Bởi khi không có họ, các cầu thủ khác bị “bơ vơ” trong cả tấn công lẫn phòng ngự, thiếu đi sự dẫn dắt của đầu tàu nên mỗi người chơi một phách. Cựu danh thủ Thể Công dùng từ rất đắt: “Các học trò của tôi cứ... lẳng lặng thi đấu, trên sân không có ai nhắc nhở, động viên. Nếu có Hải và Dũng, mọi thứ có thể đã khác”.

Một mình Đình Trọng (phía sau) phong độ chưa tốt không thể giúp cho Hà Nội vững vàng khi thiếu Văn Hậu, Duy Mạnh

Minh Hoàng

Hai thất bại của Viettel và Hà Nội có thể không khiến họ “toang” cho mục tiêu cả mùa giải. Hai thất bại ấy thậm chí còn khiến V-League 2021 hấp dẫn ngay từ vòng đấu đầu tiên. Nhưng nếu như không thể sớm chào đón sự trở lại của những trụ cột, cả Viettel và Hà Nội FC sẽ không dễ tìm những chiến thắng ở các vòng đấu tiếp theo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.