Giá USD hôm nay 25.8.2023: Đứng ở mức cao, các ngoại tệ khác giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
25/08/2023 08:48 GMT+7

Giá USD tại các ngân hàng đứng ở mức cao, trong khi các ngoại tệ khác sụt giảm mạnh.

Ngày 25.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 12 đồng, xuống còn 23.942 đồng/USD. Các ngân hàng giữ giá USD ở mức cao, Eximbank mua vào 23.770 - 23.850 đồng, bán ra 24.150 đồng; Vietcombank mua vào 23.800 - 23.830 đồng, bán ra 24.170 đồng… Trên thị trường liên ngân hàng cuối ngày 24.8, tỷ giá chốt phiên cán mức 24.000 đồng/USD, tiếp tục tăng 10 đồng so với phiên 23.8.

Một số ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm mạnh. Tại Eximbank, giá bảng Anh giảm 300 đồng, mua vào còn 29.773 - 29.862 đồng, bán ra 30.577 đồng; franc Thụy Sĩ giảm 240 đồng, mua vào còn 26.721 - 26.801 đồng, bán ra 27.438 đồng; đô la Úc giảm 80 đồng, mua vào 15.167 - 15.212 đồng, bán ra 15.605 đồng; euro giảm 170 đồng, mua vào 25.527 - 25.604 đồng, bán ra 26.213 đồng…

Giá USD hôm nay 25.8.2023: Đứng ở mức cao, các ngoại tệ khác giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá một số ngoại tệ giảm sâu

NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng nhanh, chỉ số USD-Index tăng 0,5 điểm, lên 104,11 điểm. Nước Mỹ ghi nhận một số thông tin quan trọng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tuần kết thúc ngày 19.8 ở mức 230.000 đơn, giảm từ mức 240.000 đơn của tuần trước và thấp hơn mức 239.000 đơn theo dự báo. Còn giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tại Mỹ tăng 0,5% trong tháng 7, bằng với đà tăng của tháng trước đó và tích cực hơn mức tăng 0,2% theo kỳ vọng. Ngược lại, giá trị đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lõi (không bao gồm vật dụng quốc phòng) trong tháng 7 giảm mạnh 5,2% sau khi tăng 4,6% ở tháng trước đó, sâu hơn mức giảm 4,1% theo dự báo.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị tổ chức tại Jackson Hole, Wyoming. Nhà đầu tư tìm những manh mối việc lãi suất có tiếp tục tăng nữa hay không từ những thông tin trong bài phát biểu của ông Jerome Powell.

Chủ tịch Fed Philadelphia Patrick Harker và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins đã bày tỏ sự vui mừng trước sự tăng vọt của lãi suất thị trường trái phiếu vì điều này có thể góp phần đưa lạm phát trở về mục tiêu 2% cũng như khả năng sẽ không cần tăng lãi suất nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.