Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2023: 'Ngóng' chờ bão, áp lực giảm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/08/2023 09:21 GMT+7

Thông tin Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất gây áp lực lên giá dầu phiên đầu tuần. Song cơn bão nhiệt đới Idalia đang "cứu" giá dầu trong ngắn hạn. Giá dầu biến động trái chiều sau khi dầu Brent leo chạm mốc cao nhất trong ngày 85 USD/thùng.

Ngày 29.8, giá xăng dầu biến động nhẹ, giá dầu thô Brent giảm 6 cent, tương đương 0,07%, xuống mức 84,42 USD/thùng, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày là hơn 85 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI của Mỹ nhích 27 cent, tương đương 0,3%, lên mức 80,1 USD/thùng.

Theo giới quan sát, giá dầu đang được hỗ trợ trong ngắn hạn do cơn bão nhiệt đới Idalia có thể tiến về vùng vịnh Florida, gây ảnh hưởng đến sản xuất dầu thô. Bên cạnh đó là tin tức Ả Rập Xê Út có thể gia hạn cắt giảm sản lượng trong tháng 10.

Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2023: 'Ngóng' chờ bão, áp lực giảm - Ảnh 1.

Giá dầu chịu nhiều áp lực trước loạt thông tin bất lợi

REUTERS

Còn lại, thị trường vẫn ẩn chứa nhiều lo ngại do giảm cầu. Thông tin Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát khiến thị trường giao dịch trong phiên đầu tuần chịu nhiều áp lực. Các nhà phân tích nhận xét, thị trường đang trong tình thế "rất lo lắng" do lo ngại nhu cầu giảm, đặc biệt nếu lãi suất tăng cao nữa. Trọng tâm của thị trường dầu mỏ lúc này là chờ "các hành động của Trung Quốc để hỗ trợ nền kinh tế".

Trung Quốc mới đây đã giảm một nửa thuế trước bạ đối với giao dịch chứng khoán nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khá nhiều khó khăn. Các công ty tại Trung Quốc đã xuất khẩu gần 24 triệu tấn trên gần 28 triệu tấn hạn ngạch các sản phẩm dầu trong tháng 7. Nhiều dự đoán cho thấy, quốc gia này có thể tăng thêm hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu để hỗ trợ cho các công ty năng lượng.

Các nhà phân tích nói thị trường dầu thô hôm nay một mặt "ngóng" cơn bão nhiệt đới, mặt khác chờ các động thái về lãi suất từ Mỹ. Áp lực giảm giá vẫn rất lớn.

Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm nhập khẩu cập nhật đến tối 28.8 tiếp tục tăng nhẹ so với giá trong nước, nhưng mức chênh lệch không đáng kể. Trong khi đó, chiết khấu bán lẻ xăng dầu theo thông báo của thương nhân phân phối giảm nhẹ 50 - 180 đồng/lít, dao động từ 1.530 - 1.520 đồng/lít, lấy hàng tại các kho khu vực phía bắc.

Ngày 29.8, giá xăng dầu trong nước được niêm yết phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 23.339 đồng/lít; xăng RON 95-III không cao hơn 24.601 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 22.354 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 22.309 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.